Ukraine và IMF đạt thỏa thuận khoản tín dụng mới

Ngày 10/7, Ukraine và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã đạt được thỏa thuận về khoản tín dụng mới trị giá 3,3 tỷ USD mà Ki-ép sẽ được nhận vào thời gian sắp tới.
Ngày 10/7, Ukraine và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã đạt được thỏa thuận về khoản tín dụng mới trị giá 3,3 tỷ USD mà Ki-ép sẽ được nhận vào thời gian sắp tới. Trưởng phái đoàn IMF đang có mặt tại Ukraine, bà Jeila Pazarbaziolu cho biết, khoản cấp tín dụng mới này nằm trong gói tín dụng 16,4 tỷ USD mà IMF phê chuẩn vào tháng 11/2008 để cấp cho Ukraine trong 2 năm 2009 và 2010 nhằm giúp nước này giảm thiểu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu. Cho đến nay, Ukraine đã nhận tổng cộng 7,3 tỷ USD trong hai lần cấp trước đó, trong đó 1,5 tỷ USD được "rót" trực tiếp cho ngân sách quốc gia Ukraine để giúp Chính phủ nước này trả nợ nước ngoài.
Bà Jeila Pazarbaziolu nhận xét Ukraine đã đạt được tiến bộ trong việc thực hiện những yêu sách do IMF nêu ra, trong đó có việc củng cố hệ thống ngân hàng và sự ổn định về tài chính. Sau khi cấp tín dụng lần thứ ba, IMF dự định cấp tiếp đợt thứ tư trị giá 3,8 tỷ USD cho Ukraine.
Cùng ngày, Thủ tưởng Ukraine Yulia Timoshenko tiết lộ Chính phủ của bà sẽ sử dụng 1,9 tỷ USD trong số 3,3 tỷ USD tín dụng do IMF cấp đợt ba, để trả nợ nước ngoài./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục