Ukraine vay tiền EU trả nợ khí đốt của Nga

Các thể chế tài chính quốc tế và Liên minh Châu Âu (EU) đã đồng ý cho Ukraine vay hàng tỷ USD để trả tiền nợ khí đốt của Nga.
Các thể chế tài chính quốc tế và Liên minh Châu Âu (EU) đã đồng ý cho Ukraine vay hàng tỷ USD để trả tiền nợ khí đốt của Nga.

Trong thông cáo ra ngày 31/7, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso bày tỏ sự hài lòng về việc đạt được thỏa thuận chính trị với Ukraine xung quanh việc cải cách lĩnh vực khí đốt, mở đường cho các tổ chức tài chính quốc tế thông qua một gói hỗ trợ tài chính cho Kiev.

Theo ông Barroso, thỏa thuận này sẽ mang lại sự ổn định cần thiết giúp giảm đáng kể nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng khí đốt mới giữa Ukraine với Nga cũng như đảm bảo nguồn cung mà các nước thành viên cũng như người tiêu dùng trong khối trông đợi.

Theo thỏa thuận trên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD) sẽ cho Ukraine vay 1,7 tỷ USD để giúp nước này thanh toán khoản nợ cho Nga và có thể bổ sung khí đốt vào các bể dự trữ trong mùa Thu-Đông tới.

Nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho biết Ukraine đang tìm cách vay 4 tỷ USD để mua khí đốt của Nga nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của khách hàng châu Âu trong mùa Đông tới.

Tuy nhiên, các ngân hàng cho biết sẽ không chấp nhận số tiền này cho đến khi Công ty dầu khí nhà nước Naftogaz của Ukraine chấm dứt hình thức trợ giá việc cung cấp khí đốt cho các hộ gia đình và tìm cách buộc các công ty trong nước phải thanh toán những hóa đơn của họ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục