Ukraine xác nhận hàng vận chuyển của Nga là viện trợ nhân đạo

Chính quyền Ukraine đã công nhận hàng vận chuyển của Nga dành cho người dân miền Đông-Nam Ukraine là hàng viện trợ nhân đạo.
Ukraine xác nhận hàng vận chuyển của Nga là viện trợ nhân đạo ảnh 1Nhân viên Hội Chữ thập Đỏ Ukraine đợi để kiểm tra hàng hóa viện trợ của Nga tại thành phố Starobilsk, khu vực Lugansk ngày 15/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin quốc gia Ukraine UNN và Itar-Tass của Nga đưa tin, chính quyền Ukraine đã công nhận hàng vận chuyển của Nga dành cho người dân miền Đông-Nam Ukraine là hàng viện trợ nhân đạo.

Trước đó, toàn bộ số hàng nhân đạo này đã được bàn giao cho tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế.

Các khâu kiểm tra cũng đã được phía Ukraine và Tổ chức Chữ thập Đỏ tiến hành.

Hãng tin UNN cho biết, Bộ trưởng Chính sách xã hội Ukraine Liudmila Denisova đã ký lệnh công nhận toàn bộ số hàng này là viện trợ nhân đạo.

“Theo Điều 4 và 5 của Luật trợ giúp nhân đạo Ukraine, căn cứ ý kiến của Tổng thống Ukraine Poroshenko về việc tiếp nhận trợ giúp nhân đạo trong khuôn khổ sứ mệnh nhân đạo quốc tế dưới sự bảo trợ của tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế công nhận hàng vận chuyển nhân đạo theo phụ lục đính kèm,” - hãng tin UNN trích dẫn quyêt định của Bộ trưởng Chính sách xã hội Ukraine.

Quyết định này cũng liệt kê toàn bộ 12 loại nhu yếu phẩm là hàng viện trợ nhân đạo với tổng cộng hơn 1,8 nghìn tấn.

Hãng tin UNN cho biết, toàn bộ số hàng này sẽ được chuyển giao cho tổ chức Chữ thập Đỏ của Ukraine thông qua cửa khẩu Donetsk.

Trước đó trong một thông cáo báo chí Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này đồng ý với chi tiết về chuyến hành trình của đoàn xe nhân đạo cùng với phía Ukraine.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng lên án việc cố tình xuyên tạc ý định tốt đẹp của hành động nhân đạo mà Moskva đang tiến hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục