Ukraine xem xét rút khỏi thỏa thuận xây lò phản ứng hạt nhân với Nga

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk tuyên bố chính phủ nước này đang xem xét khả năng rút khỏi thỏa thuận với Nga về việc cùng xây dựng 2 lò phản ứng tại Nhà máy Điện hạt nhân.
Ukraine xem xét rút khỏi thỏa thuận xây lò phản ứng hạt nhân với Nga ảnh 1Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk (Nguồn: NBC)

Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk ngày 8/7 tuyên bố chính phủ nước này đang xem xét khả năng rút khỏi thỏa thuận với Nga về việc cùng xây dựng 2 lò phản ứng tại Nhà máy Điện hạt nhân Khmelnitsky ở miền Tây Ukraine.

Phát biểu tại một phiên họp nội các, ông Yatsenyuk nói: “Chính phủ đề xuất quốc hội ngay lập tức hủy bỏ thỏa thuận với Nga liên quan đến việc hoàn thành xây dựng các lò phản ứng số 3 và số 4 ở Nhà máy Khmelnitsky.”

Theo ông Yatsenyuk, Kiev buộc phải rút khỏi hợp đồng này khi Moskva “không hoàn thành các nghĩa vụ theo thỏa thuận.”

Hồi tháng 6/2010, Ukraine và Nga đã ký một thỏa thuận cùng hợp tác xây dựng 2 lò phản ứng tại nhà máy Khmelnitsky trên. Theo thỏa thuận, Moskva đã cam kết nước này đầu tư khoảng từ 5-6 tỷ USD cho dự án này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục