Ukraine: Xuất khẩu ngô vẫn ổn định, bất chấp khủng hoảng

Bất chấp các căng thẳng chính trị đang gia tăng tại Ukraine, hoạt động xuất khẩu ngô của nước này vẫn không hề bị gián đoạn mà tiếp tục diễn ra ổn định.

Các hợp đồng ngô tương lai tại Sàn Giao dịch Chicago (Mỹ) đã giảm mạnh nhất trong vòng một tuần trong bối cảnh các căng thẳng chính trị đang gia tăng tại Ukraine đã không làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu từ nước xuất khẩu ngô lớn thứ ba thế giới này.

Trong phiên giao dịch ngày 17/3 (giờ địa phương), giá ngô giao tháng 5/2014 đã giảm 1,4% xuống gần mức 4,79USD/bushel (1bushel = 27,2155kg), mức giảm lớn nhất kể từ ngày 10/3.

Theo công ty tư vấn nông nghiệp Agritel có trụ sở tại Paris (Pháp), Ukraine đã xuất khẩu gần 700.000 tấn ngô trong tuần qua.

Ngày 11/3, Agritel cho biết nước Đông Âu này đã xuất khẩu 480.000 tấn ngô trong tuần trước đó.

Một nhân viên quản lý mua bán giấu tên của công ty chế biến thức ăn chăn nuôi Trung Quốc cho biết công ty này đã mua hơn 50.000 tấn ngô từ Ukraine và hy vọng rằng hoạt động xuất khẩu từ nước này sẽ không bị gián đoạn.

Cùng với ngô, giá lúa mỳ giao tháng 5/2014 cũng giảm 1,9% xuống còn 6,745USD/bushel. Lúa mỳ đã bước vào xu hướng tăng giá hôm 12/3, khi các nhà đầu tư tăng cường mua vào do những quan ngại về lượng xuất khẩu từ Nga và Ukraine có thể giảm bớt.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Nga đang trở thành nước xuất khẩu lúa mỳ lớn thứ năm, trong khi Ukraine sắp giành được vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng các nước xuất khẩu lúa mỳ lớn nhất thế giới.

Công ty nghiên cứu SovEcon có trụ sở tại Moscow dự báo Nga sẽ xuất khẩu từ 17,4 - 17,8 triệu tấn lúa mỳ trong niên vụ 2013-2014, cao hơn so với con số mà công ty này đưa ra trước đó (16,5 triệu tấn)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục