Ukraine-Albania miễn thị thực song phương để thúc đẩy hợp tác

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết nước này và Albania đã thông qua chính sách miễn thị thực song phương nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và du lịch.
Ukraine-Albania miễn thị thực song phương để thúc đẩy hợp tác ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ukrinform.net)

Tân Hoa xã đưa tin bộ phận báo chí của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết nước này và Albania hôm 4/11 đã thông qua chính sách miễn thị thực song phương nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và du lịch.

Thỏa thuận dỡ bỏ thủ tục thị thực được ký bởi Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin và người đồng cấp Albania Ditmir Bushati tại Tirana.

Thỏa thuận cho phép công dân hai nước lưu trú đến 90 ngày, nhập cảnh nhiều lần trong khoảng thời gian là 180 ngày.

Theo Chính phủ Ukraine, chính sách thị thực mới nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác Ukraine-Albania phát triển, tăng cường quan hệ kinh tế, đẩy mạnh giao lưu nhân dân và du lịch.

Kiev hi vọng rằng thỏa thuận này sẽ giúp Ukraine giành được một quy chế miễn thị thực với Liên minh châu Âu (EU).

Trong bối cảnh tình hình đang cải thiện tại Ukraine, Kiev đang cố gắng vực dậy lĩnh vực du lịch, vốn bị sụt giảm 15 lần trong hai năm gần đây do khủng hoảng, bằng một chính sách thị thực thông thoáng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục