Ùn tắc giao thông tại Hà Nội đã bớt căng thẳng ngày cận Tết

Trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 một tuần, tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội khá căng thẳng, nhất là khu vực các tuyến đường nội đô và những điểm nóng ùn tắc giao thông.
Ùn tắc giao thông tại Hà Nội đã bớt căng thẳng ngày cận Tết ảnh 1Cảnh sát giao thông Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực phía Nam Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đến ngày 12/2, tình hình giao thông trên địa bàn Thủ đô đã bớt căng thẳng, không còn xảy ra ùn tắc nghiêm trọng và kéo dài với lượng phương tiện đông đúc trên các tuyến đường từ trong nội thành cho đến khu vực vành đai. Người dân có thể lưu thông bình thường ở tất cả các khung giờ trong ngày.

Tại các tuyến đường dẫn đến khu vực các bến xe cũng khá thông thoáng và không xảy ra tình trạng ùn ứ. Ngay cả các điểm nóng ùn tắc giao thông trong nội đô cũng không còn cảnh phương tiện chôn chân một chỗ như những ngày trước đó.

Trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 một tuần, tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội khá căng thẳng, nhất là khu vực các tuyến đường nội đô và những điểm nóng ùn tắc giao thông.

Đến 11 giờ đêm nhưng từ đường Giải Phóng vào khu đô thị Linh Đàm hay đường Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch... lưu lượng phương tiện tham gia giao thông còn rất đông, gây ùn tắc một đoạn đường dài.

Nguyên nhân là do người dân đổ ra đường sắm Tết cùng với phương tiện từ tỉnh ngoài dồn vào Thủ đô khiến hạ tầng giao thông trở nên quá tải, gây ùn tắc giao thông trên diện rộng.

Tại nhiều điểm ùn tắc, dòng người chôn chân cả tiếng mới thoát ra khỏi điểm tắc nghẽn giao thông.

Các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô xảy ra hiện tượng khi làn đường dẫn vào thành phố, phương tiện đổ về rất đông gây ùn tắc kéo dài thì làn đường đối diện lại khá thông thoáng, do phương tiện từ các tỉnh đổ về Hà Nội tăng đột biến vào những ngày cận Tết.

Cụ thể, chiều 11/2, lưu lượng các phương tiện dồn về cửa ngõ phía Nam Thủ đô tăng cao, cùng với việc xảy ra xung đột giao thông tại nút giao cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ với đường trên cao khiến khu vực này bị ùn tắc kéo dài theo hướng vào nội đô.

Lực lượng chức năng đã phải căng mình hướng dẫn, phân luồng mới giải tỏa được điểm ùn tắc này.

Ở địa bàn điểm nóng ùn tắc giao thông, Phó đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Đống Đa Vũ Văn Dũng cho biết, năm nay tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn quận Đống Đa căng thẳng hơn những năm trước.

Đặc biệt là các tuyến phố như Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Thái Hà, Chùa Bộc, Phương Mai, Tôn Thất Tùng, trường đại học Y​-nút Trường Chinh, đường Láng, đê La Thành, Ô Chợ Dừa​-Hoàng Cầu, Lương Định Của, Đông Tác, cầu vượt Láng Hạ​-Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh​-Trần Duy Hưng, cầu vượt Tây Sơn​-Thái Hà...; trước cổng các bệnh viện, trường học luôn trong tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn xảy ra vào nhiều thời điểm trong ngày, không riêng giờ cao điểm và kéo dài cả tuần.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã khuyến cáo người dân, nếu về quê bằng xe cá nhân, mọi người nên tranh thủ đi buổi tối hoặc sáng sớm, ra khỏi thành phố trước 7 giờ sáng hoặc sau 20 giờ để tránh bị tắc đường kéo dài.

Lực lượng thanh tra giao thông vận tải quận phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an các phường tăng cường ứng trực tại các điểm nóng ùn tắc như các nút giao thông, cửa ô, cửa ngõ ra vào thành phố để chống ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, Thanh tra giao thông vận tải bố trí 3 tổ công tác đặc biệt phối hợp với Ban Chỉ đạo 197 của quận thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự đô thị, giải tỏa vật cản gây ùn tắc giao thông.

Địa bàn quận Cầu Giấy cũng xảy ra nhiều điểm ùn tắc giao thông trong những ngày trước Tết.

Theo Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Cầu Giấy Hoàng Ngọc Đức, sau Tết ông Công ông Táo, lưu lượng người tham gia giao thông trên địa bàn quận rất đông, tập trung chủ yếu ở tuyến đường Cầu Giấy​-Xuân Thủy.

Mặc dù một số đoạn hàng rào công trình dự án đường sắt trên cao tuyến đường Cầu Giấy-Xuân Thủy đã được tháo dỡ, nhưng vẫn còn đoạn rào chắn thi công nhà ga dường sắt dài khoảng 2km phía Cầu Giấy tạo thành nút cổ chai nên gây ùn tắc giao thông.

Đường Trương Công Giai và khu vực đường Trung Kính (nhỏ), đường Vũ Phạm Hàm cũng thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm; buổi sáng từ 8 giờ và buổi chiều từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút.

Đường Phạm Văn Đồng đang thi công dự án đường vành đai ba đã cơ bản mở các rào chắn, nhưng vẫn còn một đoạn từ đường Trần Quốc Hoàn-Phạm Văn Đồng vẫn đang trong quá trình thi công phải rào chắn công trường gây ra ùn tắc.

Thanh tra Giao thông Vận tải quận Cầu Giấy đã tăng cường lực lượng cùng với cảnh sát giao thông bố trí các chốt trực ở những khu vực đường như Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Trần Quốc Hoàn... để phân luồng, hướng dẫn giao thông và bố trí một tổ công tác cơ động xử lý các sự cố gây ùn tắc giao thông.

Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Nội sẽ vẫn túc trực 100% quân số, với sự hỗ trợ của Cảnh sát cơ động và Học viện Cảnh sát để điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo việc đi lại của người dân thuận lợi.

Theo kế hoạch lực lượng chức năng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông sẽ tăng cường lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc cả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục