Ùn tắc nghiêm trọng tại Bến phà Cổ Chiên nối Bến Tre-Trà Vinh

Chiều 15/2, ùn tắc nghiêm trọng đã diễn ra tại bến phà Cổ Chiên, nối hai tỉnh Bến Tre-Trà Vinh, riêng phía Bến Tre tình trạng ùn tắc kéo dài hơn 2,5km.

Chiều 15/2, ùn tắc nghiêm trọng đã diễn ra tại bến phà Cổ Chiên, nối hai tỉnh Bến Tre-Trà Vinh.

Riêng phía Bến Tre tình trạng ùn tắc các loại ôtô, môtô và hành khách kéo dài hơn 2,5km, bắt đầu từ cầu Cái Chát Lớn, tại km 38 + 929 Quốc lộ 60, thuộc ấp Tân Viên và Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam.

Theo ông Lê Hoàng Vũ, Bến phó bến phà Cổ Chiên, tình trạng các phương tiện tham gia giao thông ùn tắc bắt đầu từ 8 giờ 30 phút sáng nay và càng lúc càng nghiệm trọng. Lúc 16 giờ dòng xe nối đuôi nhau có khuynh hướng kéo dài đến cầu Cái Chát Nhỏ, ấp An Thiện, cũng thuộc xã Thành Thới B vẫn ùn tắc.

Anh Nguyễn Thanh Hoàng, tài xế xe dịch vụ cho biết: "Tôi đến cây xăng Hồng Đức (ấp Tân Điền, xã Thành Thời B) lúc 12 giờ, từ cây xăng Hồng Đức đến bến phà Cổ Chiên khoảng 1km nhưng tôi phải... nhích mất 4 tiềng đồng hồ. Xe phải mở máy lạnh suốt cho khách."

Ông Vũ cho biết hiện bến phà Cổ Chiên chỉ có 8 chiếc, trọng tải 100 tấn/chiếc chạy liên tục. Phía Trà Vinh cũng có tình trạng ùn tắc, nên không thể biết chính xác lúc nào tình trạng này mới kết thúc.

Bến phà chỉ được tăng cường thêm lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an huyện Mỏ Cày Nam và dân phòng xã Thành Thới B để giữ gìn an ninh, trật tự, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông chạy đúng làn, tuyến; bảo vệ hành khách không bị kẻ xấu giật đồ, móc túi.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục