UN Women đánh giá cao Đà Nẵng về thúc đẩy bình đẳng giới

UN Women đánh giá cao Hội Liên hợp phụ nữ thành phố Đà Nẵng với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay trong công tác bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu hành vi bạo lực gia đình.
UN Women đánh giá cao Đà Nẵng về thúc đẩy bình đẳng giới ảnh 1Chủ tịch Ban điều hành, Đại diện thường trú của phái đoàn thường trú Uruguay tại LHQ, ông Gonzalo Koncke Pizzorno. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 10/12, Đoàn công tác Phụ nữ Liên hiệp quốc (UN Women) do Chủ tịch Ban điều hành, Đại diện thường trú của phái đoàn thường trú Uruguay tại Liên hợp quốc, ông Gonzalo Koncke Pizzorno dẫn đầu đã làm việc, chia sẻ kinh nghiệm với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng về thúc đẩy bình đẳng giới.

Tại buổi tiếp, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu tình hình hoạt động và những thành tựu nổi bật của Hội Liên hiệp phụ nữ đạt được trong thời gian qua.

Cụ thể, Hội đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về giới; cung cấp kiến thức, kỹ năng thúc đẩy các hoạt động nhóm về bình đẳng giới.

Hội cũng tổ chức các hoạt động thu hút sự vào cuộc của nam giới như ngày hội về bình đẳng giới-gia đình cùng tham gia hoạt động xã hội và xây dựng cộng đồng; hội thi nam giới vào bếp; diễn đàn giao lưu bình đẳng giới trong tham chính giữa các tỉnh miền Trung; diễn đàn giao lưu giữa các cán bộ lãnh đạo nữ trong các cơ quan hành chính công; góc nhìn phụ nữ tham chính...

Bên cạnh đó, Hội đã tham mưu cho Thành ủy ban hành Chỉ thị 25/CT về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố; tham mưu Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức gặp 130 nam giới thường xuyên có hành vi bạo lực với phụ nữ, góp phần thực hiện 7 mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới.

Đến nay, trên địa bàn thành phố không có tình trạng buôn bán phụ nữ qua biên giới; không có tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài để cải thiện đời sống vật chất, hành vi bạo hành phụ nữ giảm đáng kể...

Hội phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều mô hình hoạt động thiết thực phù hợp với đặc thù của nữ giới, nổi bật là công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, công tác dân vận, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

Năm 2013, Hội đã giúp gần 8.500 phụ nữ thoát nghèo với số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Gonzalo Koncke Pizzorno đánh giá cao những kết quả Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay trong công tác bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu hành vi bạo lực gia đình.

Qua buổi làm việc, Đoàn công tác sẽ đánh giá lại những hoạt động của Dự án "Ứng dụng các công cụ kỹ thuật, bằng chứng và sự tham gia của cộng đồng nhằm thúc đẩy quá trình thực thi các luật và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành ở khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2013-2015, hợp phần Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia và Tổ chức Phụ nữ Liên hiệp quốc tài trợ thông qua Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha (PyD) tại Việt Nam để tìm ra những giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình có hiệu quả trong thời gian tới.

Trong thời gian ở Đà Nẵng, Đoàn công tác đã thăm mô hình câu lạc bộ phòng chống bạo lực tại trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, tiếp kiến lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và tham gia chương trình giao lưu với câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phường Hải Châu 1, quận Hải Châu với chủ đề "Bình đẳng giới, tìm hiểu cuộc sống của phụ nữ và việc thúc đẩy bình đẳng giới tại cộng đồng".../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục