UNC và hai miền Triều Tiên tiến hành hội đàm lần 3 về JSA

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) và hai miền Triều Tiên sáng 6/11 bắt đầu tổ chức hội đàm lần thứ 3 để thảo luận một loạt vấn đề liên quan tới việc giải gáp Khu vực An ninh Chung (JSA) thuộc DMZ.
UNC và hai miền Triều Tiên tiến hành hội đàm lần 3 về JSA ảnh 1Đại diện của hai miền Triều Tiên và Bộ Chỉ huy của Liên hợp quốc (UNC) trong cuộc họp tại làng đình chiến Panmunjom ngày 16/10, thảo luận về tiến trình giải giáp vũ khí tại Khu vực an ninh chung (JSA). (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Hãng Thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 6/11 cho biết, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) và hai miền Triều Tiên sáng cùng ngày bắt đầu tổ chức hội đàm lần thứ 3 tại tòa nhà Tự do thuộc lãnh thổ Hàn Quốc ở làng đình chiến Panmunjom để thảo luận một loạt vấn đề liên quan tới việc giải gáp Khu vực An ninh Chung (JSA) thuộc Khu Phi quân sự (DMZ).

[Mỹ có thể thay đổi thái độ quân sự trên Bán đảo Triều Tiên]

Tham dự hội đàm, phía Hàn Quốc gồm 3 người do Đại tá lục quân phụ trách chính sách đối với Triều Tiên Jo Yong-geun dẫn đầu. Trong khi đó, phía UNC do Đại tá lục quân, Thư ký Ủy ban đình chiến quân sự Burke Hamilton làm trưởng đoàn, phái đoàn Triều Tiên cũng gồm 3 người do Thượng tá lục quân Om Chẳng-nam dẫn đầu.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ: "Trong cuộc gặp lần này, 3 bên sẽ cùng xác nhận và đánh giá kết quả công tác thẩm tra (việc giải giáp) JSA diễn ra trong hai ngày 26-27/10 vừa qua."

Ba bên cũng sẽ thảo luận cách thức hai miền Triều Tiên tiến hành hoạt động tuần tra chung ở JSA, điều chỉnh lại thiết bị giám sát cũng như việc tự do đi lại của du khách tới khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục