UNCTAD: Giá trị thương mại hàng hóa toàn cầu sụt giảm do COVID-19

Đây sẽ là năm giá trị thương mại hàng hóa toàn cầu giảm lớn nhất kể từ năm 2009, với nguyên nhân đến từ sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động vận tải và du lịch, vốn chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh.
UNCTAD: Giá trị thương mại hàng hóa toàn cầu sụt giảm do COVID-19 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, báo cáo mới nhất của Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) dự báo, giá trị thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ giảm 5,6% vào năm 2020 so với năm ngoái.

Đây sẽ là năm giá trị thương mại hàng hóa toàn cầu giảm lớn nhất kể từ năm 2009, với nguyên nhân đến từ sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động vận tải và du lịch. Tuy nhiên, dự báo trên vẫn cho thấy sự lạc quan hơn đáng kể so với số liệu cách đây vài tuần trước, khi các dự báo của UNCTAD ước tính mức giảm 9% tổng giá trị thương mại hàng hóa toàn cầu.

Sự sụt giảm được dự đoán trong thương mại dịch vụ còn lớn hơn nhiều, khi ngành dịch vụ có thể giảm 15,4% vào năm 2020 so với năm 2019. Đây sẽ là sự suy giảm lớn nhất trong lĩnh vực thương mại dịch vụ kể từ năm 1990. Năm 2009, sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thương mại dịch vụ đã giảm 9,5%.

[Tổng Thư ký LHQ cảnh báo về hàng thập kỷ khó khăn phía trước]

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mới đây cũng dự báo thương mại toàn cầu sẽ suy giảm ít hơn dự báo trong năm nay. WTO cho rằng thương mại toàn cầu đang có nhiều dấu hiệu phục hồi từ mức suy giảm sâu do đại dịch COVID-19.

Mặc dù vậy, các chuyên gia kinh tế của WTO thận trọng cho rằng mọi sự phục hồi có thể bị đứt quãng bởi tác động của đại dịch hiện nay, đặc biệt là những làn sóng lây nhiễm mới. Tăng trưởng thương mại toàn cầu được dự báo ở mức 7,2% vào năm tới, thay vì 21,3% như dự báo trước đó.

Theo WTO, việc nhiều doanh nghiệp đang nhanh chóng bào chế vắcxin hiệu quả ngừa COVID-19 có thể làm tăng niềm tin và thúc đẩy tăng trưởng 1-2 điểm phần trăm vào năm 2021 và sẽ tăng thêm 3 điểm phần trăm cho tốc độ tăng trưởng thương mại toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục