UNDP đánh giá cao quan hệ hợp tác hiệu quả với Việt Nam

Việt Nam đạt tiến bộ ấn tượng trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đạt được hoặc vượt qua các mục tiêu năm 2015.
UNDP đánh giá cao quan hệ hợp tác hiệu quả với Việt Nam ảnh 1Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Tổng giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Helen Clark. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Hội nghị thường niên các Trưởng đại diện Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) khu vực châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan Liên hợp quốc tại 26 quốc gia trong khu vực.

Tại hội nghị, bà Helen Clark, Tổng Giám đốc UNDP, nhấn mạnh việc chọn Việt Nam là nước đăng cai tổ chức hội nghị thể hiện sự ghi nhận mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và UNDP cũng như những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội.

Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ ấn tượng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đạt được hoặc vượt qua đa số các mục tiêu của năm 2015, đặc biệt về giảm nghèo và giáo dục cơ bản. Năm 2010, Việt Nam đứng thứ sáu toàn cầu về tiến độ thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ.

Bà Helen Clark cho rằng, trong quá trình phát triển, về lâu dài, Việt Nam cần tính tới các yếu tố như sản xuất và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng, xóa đói, giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực.

UNDP sẽ tiếp tục đồng hành cùng với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Việt Nam thực hiện thắng lợi ở tất cả các lĩnh vực trong đó có xóa đói giảm nghèo, cải thiện môi trường, tư vấn chính sách và quản trị kinh tế.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu, cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả của cộng đồng quốc tế, trong đó có các tổ chức phát triển UNDP đã giúp Việt Nam vượt qua những khó khăn sau chiến tranh và phát triển kinh tế xã hội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đối với Việt Nam, UNDP trở thành đối tác phát triển quan trọng và có nhiều đóng góp thiết thực trong việc hỗ trợ Việt Nam xóa đói giảm nghèo, tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực. Những hoạt động, hỗ trợ phát triển của UNDP tại Việt Nam luôn gắn với những nhu cầu phát triển của các địa phương trong từng giai đoạn.

Phó Thủ tướng cho biết sau hơn hai thập kỷ thực hiện chính sách đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế xã hội và ngày càng đóng vai trò quan trọng khu vực cũng như trên thế giới.

Với tư cách là thành viên tích cực có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 180 nước.

Tại khu vực, Việt Nam tham gia các cơ chế hợp tác và đang cùng với các nước thành viên ASEAN quyết tâm xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015, hòa bình, hợp tác, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ tích cực của Liên hợp quốc trong lĩnh vực hợp tác phát triển, tư vấn chính sách, nâng cao năng lực, hỗ trợ Việt Nam hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ, thực hiện tốt chiến lược quốc gia về phát triển bền vững và các chính sách về biến đổi khí hậu, chủ động hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi nhằm thúc đẩy kế hoạch chiến lược 2014-2017 của UNDP khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhằm giúp UNDP đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của những quốc gia trong khu vực.

Hội nghị cũng xem xét các thách thức và cơ hội đang nổi lên đối với các nước trong khu vực; thảo luận kế hoạch chung về thực hiện cải cách Liên hợp quốc, sự tham gia tích cực của quốc gia vào định hình các mục tiêu phát triển sau năm 2015.

Nhân dịp này, các đại biểu đã thảo luận tiến độ thực hiện sáng kiến thống nhất hành động, cách thức tăng tốc tiến độ thực hiện để đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ trên toàn khu vực vào năm 2015./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục