UNESCO: Babylon cần được trùng tu khẩn cấp

Tổ chức UNESCO cho rằng thành phố cổ Babylon phải được trùng tu khẩn cấp sau cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào Iraq năm 2003.
Tổ chức UNESCO cho rằng thành phố cổ Babylon phải được trùng tu khẩn cấp sau cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào Iraq năm 2003.

"Xét theo ý nghĩa lịch sử và khảo cổ học thì mức độ hư hại của di chỉ này thời quân đội Mỹ chiếm đóng là hết sức nghiêm trọng" - ông Mohamed Djelid, Trưởng văn phòng đại diện của UNESCO ở Iraq cho biết.

Thành phố được coi là một trong những cái nôi của nền văn minh loài người bị hư hại bởi việc "đào, cắt, đấu súng, san bằng" khi quân Mỹ hiện diện ở đây từ tháng 4/2003 đến 12/2004.

Babylon từng là kinh đô ở hai đời vua Hammurabi (1792 - 1750 trước Công nguyên) và Nebuchadnezzar (604 - 562 trước Công nguyên), người đã cho xây vườn treo Babylon - một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại.

Thành phố này nằm cách thủ đô Baghdad 90km về phía Nam./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục