UNESCO công bố kế hoạch chống biến đổi khí hậu

UNESCO khẳng định sẽ tích cực tham gia cuộc chiến chống biến đổi khí hậu thông qua việc hỗ trợ phát triển khoa học nghiên cứu khí hậu.
Ngày 17/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) khẳng định sẽ tích cực tham gia cuộc chiến chống biến đổi khí hậu thông qua việc hỗ trợ phát triển khoa học nghiên cứu khí hậu.

Phát biểu tại Hội nghị Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch, Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova nhấn mạnh do hoạt động liên quan đến nhiều lĩnh vực, cơ quan này có thể có những đóng góp đặc biệt trong việc giúp các nước giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua những hành động riêng trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, liên lạc và thông tin.

UNESCO có thể hỗ trợ nâng cao kiến thức cơ bản về khí hậu thông qua Ủy ban Hải dương học Quốc tế (IOC) với sự hợp tác chặt chẽ của Cơ quan khí tượng thế giới (WMO).

Ngoài ra, UNESCO cũng sẽ tìm cách thúc đẩy giáo dục về khí hậu thông qua việc đào tạo giáo viên, thực hiện các chiến lược giáo dục và điều chỉnh chương trình giảng dạy... như một phần trong chương trình Thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Cơ quan này cũng sẽ thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và sinh học, hỗ trợ các nước đối phó với các vấn đề về đạo đức và xã hội do biến đổi khí hậu gây ra, trong đó có vấn đề di dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục