UNFPA sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác dân số cho VN

Giám đốc UNFPA châu Á-Thái Bình Dương bày tỏ mong muốn hợp tác và hỗ trợ tiếp tục với Việt Nam về công tác dân số và sức khỏe sinh sản.
Chiều 9/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy đã có buổilàm việc với bà Nobuko Horibe, Giám đốc Quỹ Dân số Liên hợp quốc(UNFPA) khu vực châu Á-Thái Bình Dương về công tác dân số và sức khỏesinh sản.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởngBộ Y tế Nguyễn Bá Thủy đã đánh giá cao sự hợp tác tích cực của UNFPAtrong hoạt động dân số và sức khỏe sinh sản trong thời gian qua; đồngthời thông báo với bà Nobuko Horibe, Giám đốc UNFPA khu vực châu Á-Thái Bình Dương về hiện trạng sức khỏe sinh sản, sức khỏe tìnhdục, các vấn đề dân số mới xuất hiện tại Việt Nam.

Việc thực hiện cácchương trình quốc gia dân số và sức khỏe sinh sản; Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giaiđoạn 2011-2020; các ưu tiên của Liên hợp quốc và UNFPA đối với dân số-phát triển, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và HIV trong bối cảnh của một kếhoạch chung của Liên hợp quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy cho rằng, thời gian tới, ViệtNam cần phải tính đến các yếu tố nhân khẩu học đang thay đổi nhanhchóng, đặc biệt cần nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miềnvà các nhóm dân cư khác nhau; tăng cường công tác giáo dục về sức khỏetình dục và sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và thanh niên chưa có gia đình; triểnkhai mô hình giảm thiểu mất cấn bằng giới tính; tăng cường chăm sóc sứckhỏe người cao tuổi...

Tại buổi làm việc, bà Nobuko Horibe, Giám đốc UNFPA khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũngghi nhận và đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong 10 năm của củahoạt động dân số và sức khỏe sinh sản ở Việt Nam; đồng thời hy vọng thời gian tới QuỹDân số Liên hợp quốc và Bộ Y tế Việt Nam tiếp tục hợp tác tốt hơn trongnhiều chương trình mới về dân số và sức khỏe sinh sản.

UNFPA đã hoạt động ở Việt Nam từ năm 1977 và hỗ trợ cho ngành y tế khoảng 140 triệuUSD. Trong giai đoạn 2006-2010, UNFPA đã hỗ trợ Việt Nam nhằm góp phầncải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân thông qua hoạt động nâng caochất lượng và khả năng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng nhưviệc thực hiện các chính sách và chương trình liên quan tới dân số vàphát triển.

Năm 2011, UNFPA sẽ trợ giúp Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em hoànthành chính sách cho các cô đỡ ở thôn bản, cập nhật hướng dẫn giám sát sức khỏe sinh sản;Hướng dẫn tăng cường liên kết giữa HIV/AIDS; Kế hoạch hành động quốc giavề điều dưỡng và nữ hộ sinh.../.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tức ngực, khó chịu, tê bì chân tay..., người bệnh lưu ý giữ ấm cơ thể ngay, đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, không tự ý mua thuốc uống.