Ứng 20 tỷ đồng cho Đắk Lắk ổn định dân cư

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý ứng trước 20 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục ổn định dân di cư tự do.
Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý ứng trước 20 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Lắk từ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2010 để tiếp tục thực hiện các dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk chủ động sử dụng số vốn đã được giao trong dự toán ngân sách địa phương năm 2009 và huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư.

Theo Phó Thủ tướng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Kạn và Sơn La chủ động thực hiện các giải pháp tạo điều kiện để nhân dân ổn định cuộc sống, không di cư tự do, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk bố trí, sắp xếp, hỗ trợ kinh phí và đăng ký hộ khẩu cho dân đã di cư đến để ổn định sản xuất và đời sống cho đồng bào.

Đối với các tỉnh có đồng bào còn quá khó khăn, thiếu điều kiện sản xuất ổn định lâu dài, nhất là thiếu đất canh tác, thiếu nước sản xuất và sinh hoạt cũng như người dân có nguyện vọng di chuyển đến nơi khác để sinh sống lâu dài thì địa phương phải xây dựng phương án phối hợp với địa phương nơi đến để tổ chức đưa dân đi theo chương trình và kế hoạch chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục