Ứng cử tổng thống đảng đối lập Hàn Quốc dẫn đầu thăm dò dư luận

Ông Moon Jae-in​ đã vươn lên vị trí số một trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất sau khi cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc​ Ban Ki-moon​ bất ngờ tuyên bố không ra tranh cử.
Ứng cử tổng thống đảng đối lập Hàn Quốc dẫn đầu thăm dò dư luận ảnh 1Cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập chính ở Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 15/12/2016. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ứng cử viên tổng thống của đảng Minjoo (đối lập), ông Moon Jae-in​ đã vươn lên vị trí số một trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất sau khi cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc​ Ban Ki-moon​ bất ngờ tuyên bố không ra tranh cử.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cuộc thăm dò do kênh truyền hình YTN tiến hành cho thấy ông Moon Jae-in nhận được sự ủng hộ của 33,9% số người được hỏi, bỏ xa ông Ban Ki-moon (ở vị trí thứ hai với 20%).

Các ứng viên xếp theo thứ tự gồm ông Lee Jae-myung​ của đảng Minjoo, hiện là Thị trưởng Seongnam, thành phố phía Đông Nam thủ đô; ông Ahn Hee-jong, cũng là người của đảng Minjoo và hiện là Thống đốc tỉnh Chungnam​ (miền Nam); ông Ahn Cheon-soo​ thuộc đảng Nhân dân, một đảng đối lập nhỏ; quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn; và ông Yoo seung-min, nhưng đều dưới 10%.

Ông Ban Ki-moon từng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất của khối bảo thủ, song đã tuyên bố không ra tranh cử sau khi tỷ lệ ủng hộ của ông sụt giảm kể từ khi có những tin đồn trong giới truyền thông về vụ hối lộ liên quan đến người em họ của ông.

Trong tuyên bố của mình, cựu quan chức Liên hợp quốc cũng cho biết sẽ rút khỏi chính trường.

Trước đó, ông Ban Ki-moon đã đề xuất tiến hành sửa đổi hiến pháp trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn.

Ông đề xuất tổng thống mới chỉ nên nắm quyền về an ninh và đối ngoại, trong khi thủ tướng nắm quyền về các vấn đề đối nội, đồng thời đề nghị hủy bỏ quy định tổng thống chỉ được nắm quyền một nhiệm kỳ duy nhất.

Việc Quốc hội thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye ngày 9/12/2016 liên quan đến vụ bê bối chính trị nghiệm trọng đã làm dấy lên những phỏng đoán về khả năng bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trước thời điểm luật định là vào tháng 12/2017, có thể trong thời gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 tới nếu Tòa án Hiến pháp ủng hộ kiến nghị luận tội của Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục