Ứng cử viên Buttigieg bứt phá trong cuộc chạy đua của đảng Dân chủ

Kết quả cuộc khảo sát cho thấy ông Pete Buttigieg nhận được tỷ lệ ủng hộ 13%, trong khi 2 ứng cử viên hàng đầu là Joe Biden và Elizabeth Warren nhận được tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 18% và 17%.
Ứng cử viên Buttigieg bứt phá trong cuộc chạy đua của đảng Dân chủ ảnh 1Ứng cử viên Pete Buttigieg. (Nguồn: Getty)

Ngày 21/10, theo kết quả thăm dò mới được công bố, ứng cử viên Pete Buttigieg đã vươn lên vị trí thứ ba cho đề cử của đảng Dân chủ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020, bám sát 2 ứng cử viên hàng đầu là cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thượng nghị sỹ bang Massachusetts Elizabeth Warren.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cuộc khảo sát được Suffolk University/USA Today tiến hành tại tiểu bang Iowa - nơi sẽ tiến hành bỏ phiếu sớm nhất trong cuộc bầu cử năm 2020.

Kết quả cuộc khảo sát cho thấy thị trưởng thành phố South Bend, bang Indiana, ông Pete Buttigieg nhận được tỷ lệ ủng hộ 13%, trong khi 2 ứng cử viên hàng đầu là Joe Biden và Elizabeth Warren nhận được tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 18% và 17%.

Trong khi đó, kết quả thăm dò đối với những cử tri theo dõi cuộc tranh luận lần thứ tư của đảng Dân chủ vừa qua cũng cho thấy ông Buttigieg vươn lên vị trí dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 19% - khoảng cách không đáng kể so với bà Warren và ông Biden (cùng được 17%).

[Mỹ: Các ứng cử viên Dân chủ bất đồng về chiến lược quân sự tại Syria]

Kết quả cuộc thăm dò mới nhất cho thấy sự bứt phá rất lớn của ứng cử viên Pete Buttigieg - người từng chỉ nhận tỷ lệ ủng hộ 6% trong cuộc thăm dò vào tháng 6/2019.

Trong khi đó, cũng tại cuộc thăm dò sau cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Dân chủ vào tháng 6 vừa qua, ứng cử viên Elizabeth Warren cũng tăng thêm 4 điểm từ mức 13%, còn tỷ lệ ủng hộ đối với ông Joe Biden lại giảm mạnh từ vị trí dẫn đầu với mức 24%.

Một ứng cử viên hàng đầu khác là Thượng nghị sỹ độc lập bang Vermont Bernie Sanders vẫn giữ được tỷ lệ ủng hộ 9% như những gì ông này nhận được trong cuộc khảo sát hồi tháng 6.

Thượng nghị sỹ bang California Kamala Harris, từng vươn lên vị trí thứ 2 sau màn thể hiện ấn tượng tại cuộc tranh luận tháng 6/2019, hiện mất tới 13% sự ủng hộ và tụt hẳn lại phía sau.

Đồng thời, vị trí của bà Harris cũng bị theo sát bởi các ứng cử viên khác của đảng Dân chủ như nhà tỷ phú nổi tiếng trong hoạt động từ thiện Tom Steyer - người có lần đầu tiên tham gia cuộc tranh luận của đảng Dân chủ vào tuần trước, Hạ nghị sỹ bang Hawaii Tulsi Gabbard và Thượng nghị sỹ Amy Klobuchar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục