Ứng cử viên Đại sứ Mỹ ở Hàn ủng hộ "tạm ngừng" tập trận chung Mỹ-Hàn

Ứng cử viên được đề cử cho vị trí Đại sứ Mỹ ở Hàn Quốc, cựu Đô đốc Harry Harris ngày 14/6 cho rằng các nước đồng minh Mỹ và Hàn Quốc nên "tạm ngừng" các cuộc tập trận chung lớn.
Ứng cử viên Đại sứ Mỹ ở Hàn ủng hộ "tạm ngừng" tập trận chung Mỹ-Hàn ảnh 1Ứng cử viên được đề cử cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, cựu Đô đốc Harry Harris. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Ứng cử viên được đề cử cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, cựu Đô đốc Harry Harris ngày 14/6 cho rằng các nước đồng minh Mỹ và Hàn Quốc nên "tạm ngừng" các cuộc tập trận chung lớn để giúp cho việc kiểm nghiệm sự nghiêm túc của Triều Tiên trong đối thoại.

[Quan chức Mỹ: Tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn bị hoãn vô thời hạn]

Phát biểu trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Harris nêu rõ: "Tôi tin rằng chúng ta nên ngừng các cuộc tập trận, (đặc biệt là) các cuộc tập trận lớn, để xem liệu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về phần mình trên thực tế có nghiêm túc với các cuộc đàm phán hay không.

Hôm nay, sau hội nghị thượng đỉnh, chúng ta đang ở một vị thế khác đáng kể."

Ông Harris ám chỉ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vừa qua, trong đó hai nhà lãnh đạo đã nhất trí định hình lại quan hệ Bình Nhưỡng-Washington thông qua phi hạt nhân hóa "hoàn toàn" và một cơ chế hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục