Ứng cử viên đại sứ Mỹ tại Iraq rút khỏi danh sách

Ông Brett McGurk, người được Nhà Trắng đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Iraq, đã xin rút khỏi vị trí này do khả năng vấp phải sự phản đối.
Theo các nguồn tin nước ngoài, ông Brett McGurk, người được Nhà Trắng đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Iraq, ngày 18/6 đã xin rút khỏi vị trí này do khả năng vấp phải sự phản đối tại Thượng viện Mỹ.

Trước đó, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bày tỏ nghi ngờ về tư cách của ông McGurk sau khi các bức thư điện tử "mùi mẫn" giữa ông với một nữ phóng viên của Tạp chí Phố Wall được công bố trong thời gian quan chức này đang làm việc tại Iraq cho Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống George W. Bush.

Phóng viên của tạp chí trên, bà Ghina Chon khi đó đang làm việc tại Baghdad và hiện đã là vợ ông McGurk.

Trong bức thư gửi tới Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ông McGurk cho biết, quyết định rút lui của mình là "điều tốt nhất đối với lợi ích quốc gia," đồng thời thừa nhận những tranh cãi xung quanh các bức thư điện tử bị tiết lộ là lý do chủ yếu khiến ông đưa ra quyết định trên.

Bà Chon hồi tuần trước cũng nộp đơn từ chức tại Tạp chí Phố Wall sau khi thừa nhận rằng đã để ông McGurk xem trước các bài báo chưa được đăng, một hành động vi phạm quy định của tờ báo.

Trước quyết định trên của ông McGurk, Nhà Trắng cùng ngày đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc ông từ chối đề cử.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Tommy Vietor đã đánh giá cao thời gian mà ông McGurk phục vụ cho nước Mỹ, trong đó có vai trò lãnh đạo không mệt mỏi và hiệu quả ở Iraq từ giai đoạn đỉnh điểm của cuộc chiến tranh tới thời điểm đội quân chiến đấu cuối cùng của Mỹ rút khỏi Iraq.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định các bức thư điện tử không phải là trở ngại duy nhất đối với việc Thượng viện phê chuẩn ông McGurk làm đại sứ.

Thượng nghị sĩ John McCain trước đó đã chỉ trích cách xử lý của ông McGurk về chính sách của Mỹ ở Iraq, trong đó có việc các nhà đàm phán giữa hai nước đã không thể đạt được một thỏa thuận cho phép Washington duy trì một lực lượng nhỏ tại Baghdad.

Trong một bức thư gửi tới Nhà Trắng hồi tuần trước, sáu thành viên đảng Cộng hòa của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cũng đã chỉ trích cách ứng xử của ông McGurk là "thiếu kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý" để có thể làm đại sứ tại một trong những khu vực bất ổn nhất trên thế giới như Iraq./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục