Ứng cử viên do cơ quan, đơn vị giới thiệu được cử tri tín nhiệm cao

Danh sách cử tri trên địa bàn TP.HCM đã được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu để cử tri theo dõi, kiểm tra và thực hiện quyền khiếu nại khi có sai sót.
Ứng cử viên do cơ quan, đơn vị giới thiệu được cử tri tín nhiệm cao ảnh 1Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố phát biểu chỉ đạo Phiên họp thứ IX. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 14/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 (Ủy ban Bầu cử thành phố) tổ chức Phiên họp thứ IX, báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức và phục vụ công tác bầu cử; triển khai các nội dung công việc trong thời gian tới.

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố, Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cho thấy các ứng cử viên do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu đạt được sự đồng thuận, tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú.

Cũng theo Ủy ban Bầu cử thành phố, tính đến thời điểm hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 5,6 triệu cử tri có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/4, danh sách cử tri trên địa bàn thành phố đã đồng loạt được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu để cử tri theo dõi, kiểm tra và thực hiện quyền khiếu nại khi phát hiện ra sai sót.

Dự kiến, ngày 17/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 và công tác phát thẻ cử tri trên địa bàn Thành phố sẽ hoàn tất vào ngày 12/5.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ IX, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các địa phương đã triển khai thành công các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên.

[Các mốc thời gian quan trọng về kỳ bầu cử đại biểu QH, HĐND năm 2021]

Bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố chuẩn bị và tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 đảm bảo đúng luật định; lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần 3 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân đến các cơ quan đúng thời gian, nội dung, cách thức theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Thị Lệ đề nghị sau Hội nghị Hiệp thương lần 3, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Thành phố theo quyết định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Ủy ban Bầu cử các cấp trên địa bàn thành phố cần lập và công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trước ngày 3/5; đồng thời yêu cầu các đơn vị tại các địa phương tổ chức tập huấn hướng dẫn và công bố chương trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong 5 năm để các ứng cử viên xây dựng chương trình hành động.

Bên cạnh đó, triển khai hướng dẫn viết tóm tắt tiểu sử của ứng cử viên; danh sách của ứng cử viên đảm bảo theo quy định.

Xung quanh ý kiến áp dụng công nghệ thông tin vào công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử, bà Nguyễn Thị Lệ cho rằng việc áp dụng các ứng dụng khoa học công nghệ thông tin phục vụ công tác bầu cử chỉ nên sử dụng giới hạn trong công tác tuyên truyền, lập danh sách cử tri, còn các hoạt động trong ngày bầu cử sẽ vẫn thực hiện theo phương thức truyền thống, đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục