Ứng cử viên Marco Rubio từ bỏ cuộc đua vào ghế tổng thống Mỹ

Thượng nghị sỹ Marco Rubio đã tuyên bố từ bỏ chiến dịch tranh cử để giành tấm vé đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 tới.
Ứng cử viên Marco Rubio từ bỏ cuộc đua vào ghế tổng thống Mỹ ảnh 1Thượng nghị sỹ bang Florida Marco Rubio. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/3, sau khi đón nhận kết quả đáng thất vọng trong cuộc bầu cử sơ bộ ngay tại bang quê nhà Florida, Thượng nghị sỹ Marco Rubio đã tuyên bố từ bỏ chiến dịch tranh cử để giành tấm vé đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 tới.

Phát biểu trước những người ủng hộ từ trung tâm điều hành hoạt động tranh cử của mình ở thành phố Miami, Thượng nghị sỹ Rubio đã gửi lời cảm ơn những người ủng hộ và cho biết ông đã quyết định chọn hướng đi khác.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày “Siêu thứ Ba lần 2” tại bang quê nhà Florida, ứng cử viên này chỉ về thứ hai sau tỷ phú Donald Trump, với 27,5% số phiếu ủng hộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục