Ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ Pence tố cáo Nga tấn công mạng

Ứng cử viên liên danh tranh cử chức Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy các vụ tấn công thư điện tử của Nga gần đây có liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ Pence tố cáo Nga tấn công mạng ảnh 1Ứng cử viên liên danh tranh cử chức Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 16/10, ứng cử viên liên danh tranh cử chức Phó Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, ông Mike Pence cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy các vụ tấn công thư điện tử của Nga gần đây có liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Tuyên bố này của ông Pence hoàn toàn trái ngược với ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - người tỏ ra nghi ngờ về sự dính líu của Moskva trong các vụ tấn công trên.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình "Meet the Press" của Hãng tin NBC, ông Pence nói rằng "ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các vụ tấn công thư điện tử có liên quan đến Nga." 

Ngoài ra, trong chương trình "Fox News Sunday," ông Pence cũng nhấn mạnh rằng Nga hay bất cứ nước nào khác dính líu đến các vụ tấn công mạng này sẽ phải đối mặt với "những hậu quả nghiêm trọng."

 

Trong khi đó, phát biểu họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm BRICS ở Ấn Độ cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng việc Washington cáo buộc Moskva thực hiện các vụ tấn công mạng trên là nhằm khiến các cử tri Mỹ "xao lãng" những vấn đề nội tại của nước Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục