Ứng cử viên Tổng thống Afghanistan phản đối kết quả bầu cử

Ngay sau khi kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai tại Afghanistan được công bố, ứng cử viên Abdullah Abdullah đã lên tiếng bác bỏ.
Ứng cử viên Tổng thống Afghanistan phản đối kết quả bầu cử ảnh 1Ứng viên Abdullah Abdullah phát biểu trong cuộc họp báo tại Kabul ngày 6/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/7, ngay sau khi kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai tại Afghanistan được công bố, ứng cử viên Abdullah Abdullah đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng đây là một hành động đi ngược lại nguyện vọng của người dân.

Theo kết quả sơ bộ, cựu chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới (WB) Ashraf Ghani giành được 56,44% số phiếu, trong khi ứng cử viên Abdullah, cựu Ngoại trưởng nước này, chỉ được 44% phiếu bầu. Những người ủng hộ ông Ghani ở thủ đô Kabul đổ ra đường ăn mừng trong khi những người ủng hộ ông Abdullah lái xe quanh thành phố phản đối kết quả.

Những cáo buộc về gian lận trong cuộc bầu cử ngày 14/6 đang làm gia tăng bất đồng và gây lo ngại về tình trạng bất ổn.

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Độc lập (IEC) Ahmad Yusuf Nuristani cho biết ủy ban "không phủ nhận có sự gian lận và vi phạm trong quá trình bầu cử."

IEC sẽ xem xét các khiếu nại trước khi kết quả chính thức được công bố vào ngày 24/7 tới. Ông Nuristani cho rằng kết quả sơ bộ không có nghĩa thông báo người thắng cử, và sự thay đổi trong kết quả là có thể xảy ra.

Cùng ngày, Mỹ cũng hối thúc tiến hành đánh giá lại "toàn bộ và thấu đáo" những cáo buộc sai phạm nghiêm trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan đồng thời kêu gọi hai ứng cử viên hợp tác với các cuộc điều tra.

Cuộc bầu cử tại Afghanistan để chọn ra người kế nhiệm Tổng thống Hamid Karzai được đánh giá mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chuyển giao quyền lực một cách dân chủ lần đầu tiên tại nước này kể từ khi chính quyền Taliban sụp đổ năm 2001./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục