Ứng cử viên tổng thống Mỹ Mitt Romney bứt phá

So với tháng trước, ứng cử viên Cộng hòa Romney đã có sự bứt phá ngoạn mục khi quỹ tranh cử của ông bổ sung thêm được 40 triệu USD
Ngày 7/6, Ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa cho biết trong tháng Năm vừa qua, quỹ vận động tranh cử của cựu Thống đốc Mitt Romney, ứng cử viên tổng thống của Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới, đã có thêm 76,8 triệu USD, cao hơn gần 17 triệu USD so với quỹ của Tổng thống đương nhiệm Barack Obama.

Đây là lần đầu tiên ông Romney giành được số tiền vận động tranh cử cao hơn Tổng thống Obama.

So với tháng trước, ứng cử viên Cộng hòa Romney đã có sự bứt phá khá ngoạn mục, khi quỹ tranh cử của ông bổ sung thêm được 40 triệu USD, kém quỹ của Tổng thống Obama khoảng 3 triệu USD.

Giới quan sát nhận định điều này là một yếu tố bất lợi đối với tổng thống đương nhiệm, đặc biệt trong thời điểm nhiều nhân vật gây quỹ trong đảng Dân chủ tỏ ra khá thất vọng đối với ông Obama.

Nhiều ý kiến cho rằng tổng thống Obama đã không có các biện pháp mạnh tay trong các vấn đề liên quan tới thuế, chăm sóc y tế và thúc đẩy nền kinh tế số một thế giới tăng trưởng.

Dự kiến hai ông Romney và Obama sẽ chính thức được đề cử là ứng cử viên tổng thống trong các hội nghị đảng Cộng hòa và Dân chủ, lần lượt tổ chức vào cuối tháng Tám và đầu tháng Chín trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào đầu tháng 11 tới.

Còn 5 tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ, tỷ lệ ủng hộ của các tầng lớp cử tri dành cho hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang dần thu hẹp.

Theo kết quả thăm dò chung của CNN/ORC International vừa công bố, trong tổng số 1.009 cử tri trên phạm vi cả nước được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại trong các ngày 29-31/5 vừa qua, có 48% số cử tri nhìn nhận tích cực về ông Romney và 42% chưa hài lòng với vị cựu thống đốc 65 tuổi này. Như vậy, tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực về ông Romney đã tăng 14% kể từ tháng Hai.

Trong khi đó, cử tri nhìn nhận tích cực và không tích cực về đương kim Tổng thống Obama ở thời điểm hiện tại là 56% và 42%, không thay đổi so với kết quả thăm dò hồi tháng Ba và tháng Tư./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục