Ứng cử viên tổng thống Pháp Francois Fillon chính thức bị buộc tội

Luật sư Antonin Levy của ứng cử viên Tổng thống Pháp Francois Fillon cho biết ông Fillon đã bị buộc tội với nhiều tội danh trong đó có tội lạm dụng công quỹ.
Ứng cử viên tổng thống Pháp Francois Fillon chính thức bị buộc tội ảnh 1Ứng cử viên Tổng thống Francois Fillon phát biểu tại cuộc họp ở Paris ngày 8/3. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 14/3, luật sư của ứng cử viên tranh cử tổng thống Pháp François Fillon cho biết ứng cử viên của đảng "Những người Cộng hòa" (LR) này đã chính thức bị truy tố với nhiều tội danh liên quan đến bê bối chi trả cho vợ và con trai số tiền lên đến hàng trăm nghìn euro cho các công việc "không tồn tại" trong Nghị viện.

Trong số các tội danh mà ông Fillon bị truy tố có tội lạm dụng công quỹ.

Theo luật sư Antonin Levy, ông Fillon chính thức bị truy tố vào sáng 14/3. Ông Fillon cũng bị truy tố vì tội sử dụng sai mục đích tài sản công. Hiện chưa rõ, thời điểm ông Fillon sẽ bắt đầu ra tòa.

Thời gian vừa qua, truyền thông Pháp liên tục đăng tải một loạt các vụ bê bối tài chính liên quan đến cựu Thủ tướng Pháp Fillon như "tạo việc làm giả" cho vợ và hai con trong Nghị viện, không khai báo một khoản vay lớn lên đến 50.000 euro.

Tuy nhiên, ông Fillon luôn bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào ông và cho rằng ông là nạn nhân của một "cuộc ám sát chính trị."

Mặc dù vậy, những vụ việc như trên đang khiến uy tín ông Fillon sụt giảm mạnh trong cuộc đua vào Điện Elysée.

Hồi đầu tháng này, ông Fillon cho biết ông đã nhận được thông báo triệu tập đến tòa án vào ngày 15/3 tới liên quan đến các cáo buộc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục