Ứng cứu hàng chục hộ dân trong sự cố vỡ bờ bao tại TPHCM

Các lực lượng PCCC, dân quân cùng cán bộ phường quận 12 đã nhanh chóng triển khai phương án ứng cứu 10ha hoa màu cùng hàng chục hộ dân bị nước nhấn chìm do sự cố vỡ bờ bao cống Đá Hàn.
Ứng cứu hàng chục hộ dân trong sự cố vỡ bờ bao tại TPHCM ảnh 1Nước bao vây nhiều nhà dân tại phường Thạnh Xuân, quận 12. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Liên quan đến sự cố vỡ bờ bao cống Đá Hàn tại khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tối 16/10, ông Vũ Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Xuân cho biết đến trưa 17/10, công tác khắc phục hậu quả sự cố đã cơ bản hoàn thành.

Lực lượng chức năng đã sửa chữa xong đoạn bờ bao bị vỡ, hiện đang mở cống để thoát nước và bơm rút nước, đồng thời lên kế hoạch hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại nặng.

Theo ông Vũ Anh Đức, ngay sau sự cố xảy ra, phường đã sơ tán khẩn cấp người già, trẻ em ra khỏi những ngôi nhà bị ngập, đồng thời, huy động 70 dân quân cùng cán bộ phường và lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 12 nhanh chóng có mặt để triển khai phương án ứng cứu 10ha hoa màu, cây kiểng cùng hàng chục hộ dân bị nước nhấn chìm.

Mặc khác, những thiệt hại về vật chất và hoa màu của người dân đã được phường thống kê và báo cáo lên quận 12, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố để có phương án hỗ trợ.

Hiện, phường đã lên kế hoạch đến thăm hỏi, hỗ trợ 1 triệu đồng cho những hộ bị ngập và thiệt hại nặng.

Về nguyên nhân vỡ bờ bao cống Đá Hàn, ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng do van ngăn triều cường cống Đá Hàn bị hư hệ thống điện không vận hành được, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao đã làm vỡ bờ bao.

Hiện tại đơn vị đã sửa chữa xong cống Đá Hàn và mở cống để nước rút, đồng thời hỗ trợ bơm nước. Dự kiến đến 15 giờ ngày 17/10 sẽ đóng cống lại để ngăn triều cường, vì khả năng vào tối cùng ngày triều cường sẽ lên cao đến 1,66m.

Ông Nguyễn Ngọc Công cho biết thêm cống Đá Hàn do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy Lợi quản lý và khai thác, còn Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước chỉ là đơn vị điều phối chung.

Qua sự cố này, các đơn vị liên quan sẽ rút kinh nghiệm trong công tác điều phối cũng như công tác kiểm tra hằng ngày để đảm bảo không xảy ra sự cố tương tự.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn chiều 16/10 kết hợp triều cường dâng cao, hàng chục mét bờ bao cống Đá Hàn đã bị vỡ khiến nước ồ ạt tràn vào hàng chục nhà dân, nhấn chìm hơn 10ha hoa màu tại phường Thạnh Xuân, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng trăm hộ dân trong khu vực buộc phải sơ tán do nước tràn vào nhà./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục