Ứng cứu kịp thời nhiều tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển

Trong các ngày 19-20/4, nhiều tàu cá cùng ngư dân gặp nạn trên biển đã được hải quân và bộ đội biên phòng tìm kiếm, hỗ trợ và lai dắt về bờ,

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết vào lúc 4 giờ 30 ngày 20/4, tại khu vực Bắc cửa luồng âu tàu đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, tàu cá KH 98676 TS có sáu lao động đã bị mắc cạn.

Quân chủng Hải quân đã điều động tàu HQ 734 cứu sáu ngư dân lên đảo an toàn, đồng thời phối hợp với đội dịch vụ hậu cần nghề cá của đảo tiến hành đưa tàu bị nạn ra khỏi cạn và khắc phục sự cố.

Khoảng 7 giờ 35 ngày 20/4, tại vùng biển cách phía Đông Bắc thành phố Đà Nẵng khoảng 70 hải lý, tàu ĐNa 90249 TS có chín lao động bị hỏng máy thả trôi và thuyền trưởng đề nghị trợ giúp.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị nạn, sẵn sàng tàu SAR đi cứu nạn.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thường xuyên duy trì liên lạc với tàu, đồng thời huy động các tàu hoạt động gần khu vực đến trợ giúp tàu bị nạn.

Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị đang hoạt động gần khu vực biết để giúp đỡ tàu bị nạn khắc phục sự cố. Đến 12 giờ 30 cùng ngày, tàu ĐNa 90463 đã đến cứu kéo tàu bị nạn và dự kiến khoảng 4 giờ ngày 21/4, hai tàu sẽ về đến Đà Nẵng.

Trước đó, lúc 11 giờ 25 ngày 19/4, tại vùng biển cách phía Đông Đông Bắc bờ biển Quảng Ngãi khoảng 110 hải lý, tàu QNg 95999 có một thuyền viên bị đau bụng (chưa rõ nguyên nhân). Biên phòng Quảng Ngãi đã phối hợp với gia đình chủ tàu duy trì liên lạc, tư vấn y tế, hướng dẫn tàu nhanh chóng đưa nạn nhân về bờ.

Đến 17 giờ cùng ngày, tàu QNg 95999 đưa bệnh nhân về cách đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi khoảng 60 hải lý, tình trạng bệnh nhân ngày càng nặng hơn. Trước tình hình trên, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã chỉ đạo Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi điều động tàu cứu nạn Biên phòng CN09 và tổ y tế đi cứu nạn, xuất phát từ Lý Sơn lúc 19 giờ 45.

Đến 23 giờ ngày 19/4, tàu CN09 đã đưa bệnh nhân vào cảng Sa Huỳnh, Quảng Ngãi cấp cứu kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục