Báo nguy cho bộ hành

Ứng dụng báo nguy hiểm tiềm tàng trên đường bộ

Singapore đang phát triển một ứng dụng smartphone cho phép chia sẻ thông tin về những mối nguy hiểm tiềm tàng tại một số khu vực.
Các chuyên gia ngành giao thông tại Singapore đang phát triển một ứng dụng trên các smartphone cho phép người sử dụng chia sẻ thông tin về những mối nguy hiểm tiềm tàng tại một số khu vực cụ thể ở quốc đảo Sư tử này.

Theo đó, những người đi xe máy, xe đạp hoặc bộ hành nếu phát hiện bất kỳ nguy cơ nào trên đường đều có thể thông báo qua ứng dụng nói trên và chúng sẽ được đánh dấu trên một bản đồ về mức độ nghiêm trọng của nguy cơ, qua đó cho phép người dùng sẽ có kế hoạch di chuyển tốt hơn.

Ông Chin Hoong Chor - Giám đốc Sáng kiến Nghiên cứu An toàn tại Đại học Quốc gia Singapore, người phát triển ứng dụng trên, cho biết người dân có thể yên tâm sử dụng ứng dụng trên do thông tin họ cung cấp sẽ được dùng với mục đích nghiên cứu nhằm giúp những người đi đường khác.

Theo thống kê của Cảnh sát Giao thông Singapore, trong năm 2012 đã xảy ra 7.168 vụ tai nạn giao thông, khiến 169 người thiệt mạng.

Mặc dù con số này là thấp nhất trong vòng 5 năm qua, song ông Chin cho rằng đây chỉ những con số do nhà chức trách đưa ra.

Bởi còn nhiều vụ va chạm khác chỉ được báo tới các công ty bảo hiểm hoặc hoàn toàn không trình báo tới các cơ quan hữu quan.

Hiện chính phủ Singapore cũng đang nỗ lực giảm tỷ lệ tai nạn giao thông. Cơ quan Vận tải Đường bộ (LTA) mới đây cho biết sẽ tiến hành kiểm tra mức độ an toàn tại các con đường tại Singapore, bắt đầu từ các tuyến đường cao tốc.

Kể từ khi được thành lập vào năm 2005, LTA cho đến nay đã xác định được khoảng 100 "điểm đen" giao thông trên các con đường ở Singapore.

Tuy nhiên, các thành viên trang mạng lovecyclingsg đã phát hiện thêm khoảng 30 điểm khác được coi là "nguy hiểm" với người đi xe đạp./.

Việt Hải/Singapore (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục