Ứng dụng công nghệ để đổi mới phương pháp giáo dục

Các thiết bị công nghệ hiện đại được đánh giá là sẽ hỗ trợ việc đổi mới phương pháp dạy và học, góp phần thực hiện đổi mới giáo dục.

Các thiết bị kỹ thuật hiện đại sẽ góp phần như thế nào trong việc đổi mới phương pháp giáo dục, đổi mới công nghệ dạy và học, hiện đại hóa chương trình là những nội dung chính của cuộc Hội thảo giáo dục quốc tế Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ dạy học, đào tạo giáo viên và kiểm tra đánh giá.

Hội thảo do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức sáng nay, ngày 19/11, tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Ngô Trần Ái cho rằng, một trong những vấn đề khi thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng vừa ban hành đầu tháng 11 vừa qua là phải đổi mới chất lượng dạy và học, loại dần những thao tác thuyết giảng truyền thống.

“Muốn thực hiện điều đó cần có thiết bị hiện đại hỗ trợ thầy cô giáo và hỗ trợ học sinh. Các thiết bị dạy học hiện đại, thông minh, tương tác nhiều chiều sẽ là chiếc đũa thần kỳ để khai thác kho tàng tri thức, tạo cầu nối giữa thầy và trò,” ông Ái nói.

Cũng theo ông Ái, trong thời gian tới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ sản xuất ra nhiều phần mềm hơn nữa phục vụ cho việc dạy và học.

Trên thực tế, việc giảng dạy gắn với các ứng dụng công nghệ thông tin, các bảng trắng tương tác thay cho bảng đen phấn trắng đã khá phổ biến ở các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng….

Tuy nhiên, việc trang bị này hoàn toàn là xã hội hóa với sự huy động nguồn đóng góp từ phụ huynh và ở một số nơi đã bị trường lạm dụng, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Về vấn đề này, ông Ái cho rằng hiện có quá nhiều nhà cung cấp các thiết bị công nghệ phục vụ dạy học với các mức giá khác nhau, giá được đẩy lên cao và chênh lệch nhau rất nhiều.

Ông Ái cũng cho biết, hiện Nhà xuất bản Giáo dục đã hợp tác với Tập đoàn giáo dục Promethean (Anh), một tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ bảng dạy học tương tác. Theo đó, Nhà xuất bản sẽ cung cấp cho tập đoàn này những dữ liệu dạy và học như sách giáo khoa… để số hóa, tạo nguồn thư viện tài nguyên mở, giúp cho các giáo viên và học sinh có thể tiếp cận dễ dàng.

“Chúng tôi hy vọng với việc hợp tác với Tập đoàn Promethean sẽ tạo ra mức giá hợp lý hơn cho các trang thiết bị này để không chỉ thành phố mà các địa phương khác cũng có thể trang bị được,” ông Ái nói./.

Tin cùng chuyên mục