Ứng phó bão số 3: Toàn bộ lao động trên biển của Ninh Bình đã vào bờ

Đến trưa 2/8, toàn bộ lao động trên biển của Ninh Bình gồm 127 phương tiện với 346 thuyền viên đã vào nơi tránh trú an toàn; toàn bộ 224 lao động ở vùng bãi nuôi trồng thủy hải sản cũng đã vào bờ.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình giúp ngư dân phòng chống bão. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)
Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình giúp ngư dân phòng chống bão. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình cho biết, trưa 2/8, cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn cứu nạn thành công 4 tàu với 4 thuyền viên mắc cạn khu vực gần bờ tỉnh Ninh Bình trước khi bão số 3 đổ bộ.

Như vậy, tính đến trưa 2/8, toàn bộ lao động trên biển của tỉnh Ninh Bình gồm 127 phương tiện với 346 thuyền viên đã vào nơi tránh trú an toàn; toàn bộ 224 lao động ở khu vực vùng bãi nuôi trồng thủy hải sản cũng đã vào bờ.

Ngoài việc hướng dẫn các tàu, thuyền, lao động vào tránh trú bão tại Ninh Bình, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình hướng dẫn ngư dân tránh trú bão an toàn tại Nam Định và Quảng Ninh.

[Ứng phó bão số 3: Ninh Bình còn 4 tàu cá đánh bắt gần bờ bị mắc cạn]

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi đã chỉ đạo vận hành 31 máy/15 trạm bơm, vận hành 78 cống dưới đê và một cống hồ nhằm tiêu úng khi có mưa lớn.

Ban Chỉ huy cũng nghiêm túc kiểm tra đảm bảo an toàn cho các tuyến đò ngang, đò dọc, cấm đò từ 9 giờ ngày 2/8 đến khi bão tan; huy động lực lượng, phương tiện tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà cửa, biển hiệu, đảm bảo an toàn cho công trình đang xây dựng, kho tàng, bến bãi, hàng hóa, trường học, bệnh viện, trạm y tế; các địa phương chỉ đạo thôn, xóm giúp các hộ gia đình chính sách, neo đơn phòng tránh bão đảm bảo an toàn.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Ninh Bình kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống đường dây truyền tải điện; đảm bảo cung cấp điện bơm tiêu úng và an toàn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục