Ứng phó động đất của Myanmar được đánh giá cao

Các nhân viên cứu trợ quốc tế ca ngợi chính quyền Myanmar đã phản ứng nhanh với trận động đất mạnh 6,8 độ Richter cách đây vài ngày.
Ngày 28/3, các nhân viên cứu trợ quốc tế ca ngợi chính quyền Myanmar đã phản ứng nhanh với trận động đất mạnh 6,8 độ Richter cách đây vài ngày.

Người đứng đầu Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) tại Myanmar, ông Vicent Hubin, cho biết chính quyền Myanmar đã phản ứng "rất nhanh" sau động đất.

Quan chức này cho biết thêm chính quyền Naypyidaw đã huy động nhiều nguồn lực để khắc phục hậu quả động đất, giống như họ đã làm sau trận lốc xoáy Giri hồi tháng 10/2010 để cứu được nhiều sinh mạng.

Theo ông Chris Herink thuộc tổ chức từ thiện World Vision đang hoạt động tại bang Shan chịu tác động từ trận động đất mới đây nhất, chính quyền Myanmar đã hợp tác rất tích cực trong các hoạt động cứu hộ và đang nỗ lực khử trùng các giếng nước trong bối cảnh người dân khu vực đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch.

Trận động đất nói trên, xảy ra tối 24/3 vừa qua ở bang San thuộc miền Đông Bắc Myanmar, gây lở đất và sập nhà làm 75 người thiệt mạng.

Các đội cứu hộ với sự tham gia của quân đội Myanmar đang tìm cách giúp đỡ người dân ở những vùng bị tác động, song chưa thể tiếp cận được tất cả các làng do nguy cơ lở đất cao sau các trận mưa lớn tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục