Ứng phó với biến đổi khí hậu tại miền Trung

Các cộng đồng ven biển đã phải đối mặt với tác động của biến đổi khí hậu như lũ lụt bất ngờ, các cơn bão nguy hiểm, hạn hán.
Phát biểu tại hội thảo Nghèo đói, Biến đổi khí hậu và Ô nhiễm không khí do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 2/10, Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Giám đốc Dự án Đói nghèo và Môi trường đánh giá, những nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà quản lý tại hội thảo sẽ là cơ sở cho việc đề xuất chính sách nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt Nam.

Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ của Dự án Đói nghèo và Môi trường trong chính sách và lập kế hoạch hướng tới phát triển bền vững do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện, với sự tài trợ của Chương trình hỗ trợ phát triển của Liên hợp quốc (UNDP).

Dự án đã xây dựng các chiến lược thích ứng cho sinh kế vùng ven biển chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam.

Qua nghiên cứu cho thấy, các cộng đồng ven biển đã phải đối mặt với tác động của biến đổi khí hậu như lũ lụt bất ngờ, các cơn bão nguy hiểm, hạn hán, nước biển xâm thực, mặn hóa các vùng đất canh tác...

Tác động này được dự kiến sẽ khốc liệt hơn với những biến động nhiều hơn và bất ngờ hơn của khí hậu, cùng với đó là sự tăng dần của nhiệt độ thời tiết trung bình hàng năm và lượng mưa.

Nuôi trồng thủy sản là hoạt động chịu nhiều rủi ro cao do tác động thảm khốc của lũ lụt, tăng nhiệt độ thời tiết và tác động của ô nhiễm môi trường.

Các tác động của biến đổi khí hậu sẽ làm trầm trọng thêm các áp lực hiện tại đối với các hệ sinh kế ven biển như gia tăng dân số, khai thác quá mức đất đai, rừng và các sản phẩm thủy sản, giáo dục và kỹ năng nghề thấp, ô nhiễm nguồn nước trên diện rộng, sự bất thường của thị trường và đói nghèo dưới mức chuẩn.

Hội thảo cũng đề cập đến mối liên quan giữa biến đổi khí hậu với ô nhiễm không khí, xem xét các giải pháp hạn chế ô nhiễm không khí để giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Theo Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Phạm Ngọc Đăng, Chủ tịch hội Mạng lưới không khí sạch Việt Nam thì phát thải từ các hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải, sinh hoạt ở các thành phố không chỉ gây ô nhiễm không khí, mà còn phát thải khí nhà kính gây nên biến đổi khí hậu.

Các đại biểu cũng tập trung vào thảo luận và đưa ra các giải pháp làm giảm thiểu ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính; các giải pháp trong quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị ở vùng ven biển Việt Nam để ứng phó với biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục