Ung thư là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Hàn Quốc

Căn bệnh ung thư vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong tại nước này trong năm 2014, mặc dù tỷ lệ tử vong do các bệnh lý khác có dấu hiệu tăng lên.
Ung thư là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Hàn Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: independent.co.uk)

Tổng cục Thống kê Hàn Quốc ngày 23/9 đã công bố báo cáo cho thấy căn bệnh ung thư vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong tại nước này trong năm 2014, mặc dù tỷ lệ tử vong do các bệnh lý khác có dấu hiệu tăng lên.

Theo báo cáo trên, trong năm ngoái, đã có 75.334 người chết vì bệnh ung thư, chiếm 28,3% trong tổng số các ca tử vong và tỷ lệ tử vong (được tính bằng số người chết vì ung thư trên 100 nghìn người dân) là 149, tăng so với mức 146,5 trong năm 2013.

Trong khi đó, bệnh tim mạch và các bệnh liên quan đến tim là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai chiếm 9,9% số ca tử vong và tỷ lệ tử vong là 52,4, tiếp theo là bệnh mạch máu não và các bệnh liên quan đến não, các bệnh lý khác và tự tử, lần lượt chiếm 9,1% và 5,2% tổng số trường hợp tử vong.

Báo cáo trên cũng cho thấy, so với năm 2013, các bệnh về tim mạch đã tăng một bậc, thay thế các bệnh liên quan đến não, để trở thành nguyên nhân thứ hai gây tử vong tại Hàn Quốc.

Nguyên nhân do tự tử cũng tăng từ vị trí thứ năm lên vị trí thứ tư, trong khi bệnh tiểu đường di chuyển xuống vị trí thứ năm.

Xét theo giới tính, thì các bệnh ung thư, tim mạch và mạch máu não là ba nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho cả nam và nữ, mặc dù ở nữ giới thì bệnh viêm phổi và tiểu đường là nguyên nhân đứng hàng thứ tư và thứ năm, trong khi ở nam giới, các vị trí này lần lượt là do tự tử và viêm phổi.

Xét theo độ tuổi, tỷ lệ tử vong của những người ở độ tuổi 80 chiếm 38,8% tổng số trường hợp tử vong.

Tổng cộng trong năm 2014, đã có 267.692 người Hàn Quốc qua đời, tăng 0,5% so với năm 2013, và tỷ lệ tử vong tăng 0,1% lên mức 527,3.

Trong năm 2013, số người tử vong ở Hàn Quốc là 266.257 người, với tỷ lệ tử vong là 526,6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục