Ứng viên của Đảng U đắc cử tổng thống Colombia

Ứng cử viên đảng cầm quyền đã giành thắng lợi vang dội cuộc bầu cử vòng 2 bầu cử tổng thống Colombia với tỷ lệ ủng hộ tới 69%.
Kết quả sau khi 98,6% số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại Colombia diễn ra ngày 20/6 cho thấy ứng cử viên Juan Manuel Santos của Đảng U (Đoàn kết) cầm quyền đã giành thắng lợi vang dội với tỷ lệ ủng hộ lên tới 69%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 27,57% của đối thủ trung tả Antanas Mockus.

Kết quả trên không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát, khi ông Santos đã giành thắng lợi cách biệt so với các đối thủ khác ngay từ cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 diễn ra hồi cuối tháng trước và tiếp tục dẫn đầu trong các cuộc thăm dò cử tri sau đó.

Ông Mockus cũng đã tuyên bố thừa nhận thất bại và gửi lời chúc mừng tới đối thủ của mình.

Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri vắng mặt trong cuộc bầu cử vòng 2 tại Colombia vẫn giữ ở mức cao, thậm chí còn vượt mức 51% trong cuộc bỏ phiếu vòng 1.

Trong khi đó, ít nhất 16 người, gồm bảy cảnh sát, ba binh lính và sáu thành viên thuộc nhóm Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ diễn ra trong ngày bầu cử.

Ông Santos có bằng Tiến sĩ Luật quốc tế và Thạc sĩ Kinh tế của Trường đại học Harvard, Mỹ, và đã từng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại thương và Bộ trưởng Tài chính và Tín dụng công, Bộ trưởng Quốc phòng. Trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2006-2009, ông đã tiến hành các chiến dịch quân sự cứng rắn chống lại các nhóm chống đối ở nước này.

Theo những tuyên bố trong chiến dịch tranh cử và nhận định của giới phân tích, ông Santos sẽ tiếp tục các chính sách kinh tế, xã hội và an ninh chủ chốt của Tổng thống sắp mãn nhiệm Álvaro Uribe. Đây cũng được coi là nhân tố chính dẫn tới thắng lợi của ông.

Một trong những thách thức lớn nhất của ông Santos trong giai đoạn sắp tới là việc khôi phục quan hệ với hai nước láng giềng Venezuela và Ecuador./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục