Ứng viên đối lập Montenegro phủ nhận việc thất cử

Ứng cử viên đối lập Miodrag Lekic không công nhận kết quả bầu cử tổng thống Montenegro ngày 7/4 và đòi kiểm lại toàn bộ phiếu bầu.
Ứng cử viên đối lập Miodrag Lekic tối 9/4 đã tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử tổng thống ngày 7/4 vừa qua và phe đối lập ủng hộ ông đã yêu cầu Ủy ban bầu cử Montenegro phải tiến hành kiểm lại toàn bộ phiếu bầu.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Podgorica, ông Lekic không thừa nhận thất bại và khẳng định 20.000 lá phiếu ủng hộ ông đã bị lấy cắp.

Tuy vậy, ông kêu gọi những cử tri Montenegro ủng hộ mình hãy bình tĩnh, tránh bạo động, mặc dù sự bất bình và ý muốn bảo vệ sự lựa chọn của họ là chính đáng.

Ông Drazen Medojevic đại diện cho Ban tham mưu tranh cử của ông Lekic, đồng thời là thành viên của Ủy ban bầu cử Montenegro, cũng thông báo phe đối lập Montenegro đã từ chối ký biên bản kiểm phiếu và đòi Ủy ban bầu cử quốc gia phải tiến hành kiểm lại toàn bộ số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 7/4 vừa qua, đồng thời làm rõ những vi phạm theo cáo buộc của phe đối lập.

Ông Medojevic khẳng định chiến thắng của ứng cử viên Lekic đã bị "đánh cắp."

[Tổng thống đương nhiệm của Montenegro tái đắc cử]

Theo kết quả bầu cử chính thức do Ủy ban bầu cử Montenegro công bố tối 8/4, đương kim Tổng thống Filip Vujanovic đã tái đắc cử với 51,21% số phiếu ủng hộ (162.000 phiếu), trong khi ứng cử viên Lekic giành 48,79% số phiếu bầu (154.000 phiếu)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục