Ứng viên liên danh với cựu Tổng thống Brazil bị cáo buộc tham nhũng

Những cáo buộc tham nhũng có liên quan tới việc một công ty xây dựng Brazil mang tên UTC đã chi số tiền 626.500 USD cho chiến dịch tranh chức Thị trưởng thành phố Sao Paolo của ông Haddad năm 2012.
Ứng viên liên danh với cựu Tổng thống Brazil bị cáo buộc tham nhũng ảnh 1Ông Fernando Haddad. (Nguồn: Reuters)

Viện công tố Brazil ngày 4/9 đã công bố tội danh truy tố đối với ông Fernando Haddad, người được đề cử vào chức Phó Tổng thống trong liên danh tranh cử với cựu Tổng thống Lula da Silva.

Theo Bộ Công cộng Brazil, những cáo buộc tham nhũng trên có liên quan tới việc một công ty xây dựng Brazil mang tên UTC đã chi số tiền 626.500 USD cho chiến dịch tranh chức Thị trưởng thành phố Sao Paolo của ông Haddad vào năm 2012.

Ông Haddad là nhân vật có khả năng sẽ đại diện cho đảng Lao động Brazil đứng ra tranh cử Tổng thống sau khi Tòa án Bầu cử Cao cấp Brazil (TSE) bỏ phiếu không chấp thuận cho cựu Tổng thống Lula da Silva, người đang thụ án 12 năm tù giam, ra tranh cử.

[Brazil: Cựu Tổng thống Lula da Silva nỗ lực giành lại quyền tranh cử]

Hôm 3/9 vừa qua, đảng Lao động Brazil cho biết cựu Tổng thống Lula da Silva sẽ tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Tòa án Tối cao và Liên hợp quốc sau khi TSE ra phán quyết cấm nhà lãnh đạo cánh tả này ra tranh cử tổng thống.

Thông báo của đảng Lao động Brazil nêu rõ đảng này sẽ theo đuổi tất cả các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo đảm việc đăng ký ứng cử viên là hợp pháp.

Ông Lula da Silva, 72 tuổi, từng giữ hai nhiệm kỳ tổng thống Brazil giai đoạn 2003-2010, hiện vẫn là nhà chính trị có tầm ảnh hưởng lớn tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất, ông Lula da Silva vẫn dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ gần 40%, vượt xa so với các ứng cử viên kế tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.