Tranh luận về kinh tế

Ứng viên tổng thống Hàn Quốc tranh luận về kinh tế

Ba ứng viên Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Moon Jae-in và Lee Jung-hee đã có cuộc tranh luận trên truyền hình về các chính sách kinh tế.
Ba ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Moon Jae-in và Lee Jung-hee đã có cuộc tranh luận lần thứ hai trên truyền hình tập trung vào các chính sách kinh tế.

Trong cuộc tranh luận do Ủy ban Bầu cử Trung ương Hàn Quốc chủ trì tại trường quay Đài KBS tối 10/12, ứng cử viên thuộc Đảng Thế giới mới cầm quyền Park Geun-hye và đối thủ thuộc Đảng Dân chủ thống nhất đối lập Moon Jae-in đã chỉ trích lẫn nhau về tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay.

Ông Moon Jae-in cho rằng chính quyền Tổng thống Lee Myung-bak đã thất bại trong việc thực hiện chính sách vì người dân, dân chủ, tăng trưởng kinh tế, an ninh quốc phòng và phát triển cân bằng ngân sách địa phương.

Đó là lý do khiến giá cả lạm phát, leo thang và nợ hộ gia đình tăng cao. Về phần mình, ứng cử viên Park Geun-hye nhấn mạnh phân cực xã hội đã trở nên trầm trọng hơn và học phí đại học cũng tăng vọt trong nhiệm kỳ của Tổng thống Roh Mô-hyun.

Về thực hiện kinh tế công bằng, bà Park Geun-hye cam kết sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành vi phạm pháp nào của các tập đoàn lớn. Trong khi đó, ông Moon Jae-in nhấn mạnh việc tiến hành cải cách tài phiệt và xác lập trật tự cạnh tranh chính là con đường hướng tới kinh tế công bằng.

Ngoài ra, ứng cử viên Đảng Tiến bộ hợp nhất Li Chung Hi (Lee Jung-hee) nhấn mạnh giải thể các tài phiệt chính là thực hiện kinh tế công bằng một cách đúng đắn.|

Các chuyên gia nhận định, cuộc tranh luận thứ hai không ảnh hưởng lớn tới quyết định ủng hộ của cử tri do các ứng cử viên đều tranh cãi về những chủ đề chính trị từng được đề cập trong cuộc tranh luận trước đó vào ngày 4/12 vừa qua.

Cuộc tranh luận trên truyền hình lần thứ ba về chính sách xã hội dự kiến diễn ra vào ngày 16/12 tới.

Cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới của Hàn Quốc được nhìn nhận là cuộc đua tranh giữa hai ứng cử viên Park Geun-hye và Moon Jae-in.

Bà Park Geun-hye, con gái cố Tổng thống Park Chun Hee, cho biết nếu không giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới, bà sẽ kết thúc sự nghiệp chính trị của mình. Còn nếu trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, bà sẽ nỗ lực thực hiện cam kết mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển và phồn vinh của Hàn Quốc.

Trong khi đó, ứng cử viên Moon Jae-in cho biết ông sẽ thành lập Bộ Công thương phụ trách các chính sách dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời thúc đẩy các chính sách hỗ trợ hiện đại hóa các khu công nghiệp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục