Ứng viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney gặp vạ miệng

Ứng cử viên hàng đầu chạy đua tổng thống Mỹ Mitt Romney đã lỡ miệng nói ông không quan tâm đến những người Mỹ “rất nghèo”.
HTML clipboard Ứng cử viên hàng đầu chạy đua tổng thống Mỹ của phe Cộng hòa Mitt Romney đã gặp một trục trặc đáng tiếc ngày thứ Tư sau chiến thắng vang dội tại Florida khi lỡ miệng nói ông không quan tâm đến những người Mỹ “rất nghèo.”

Sau khi đánh bại cựu chủ tịch hạ viện Newt Gingrich ở Florida, triệu phú Romney đầy tự tin bước vào cuộc đua tiếp theo tại Nevada, nhưng những nhận xét bất cẩn của ông đang khiến tốc độ chiến thắng có nguy cơ giảm bớt.

“Tôi không quan tâm đến những người rất nghèo. Chúng ta có cả một mạng lưới phúc lợi xã hội cơ mà. Nếu cần sửa mạng lưới đó, thì tôi sẽ sửa,” ông Romney, một doanh nhân thành đạt tuần trước vừa thừa nhận ông đã kiếm được 20 triệu USD trong năm 2010, nói.

“Tôi không quan tâm về những người rất giàu, họ thì có gì phải lo”, ông Romney nói trên đài truyền hình CNN. “Tôi quan tâm tới nền tảng của nước Mỹ, tới 90-95% người Mỹ hiện đang gặp nhiều khó khăn và tôi sẽ mang theo thông điệp này đi khắp nước.”

Ủy ban vận động tranh cử toàn quốc của phe Dân chủ đã không bỏ lỡ thời cơ và chỉ trích cựu thống đốc Massachusetts “không hề quan tâm đến tầng lớp trung lưu”..Gingrich, thua Romney hơn 14 điểm phần trăm ở Florida, cũng tận dụng khoảnh khắc vạ miệng của đối thủ. “Tôi chán ngấy với những chính trị gia ở bất cứ đảng phái nào tìm cách chia rẽ người Mỹ. Tôi chạy đua cho chức tổng thống Mỹ và tôi quan tâm tới tất cả người Mỹ,” ông Gingrich nói ở Nevada.

Romney trước đó đã bị chỉ trích không kết nối được với những cử tri thông thường đang gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống do tỉ lệ thất nghiệp hiện ở mức 8,6% và nền kinh tế Mỹ vẫn chưa ra khỏi suy thoái. Nhận xét của ông Romney càng phản chủ khi nó đến vào giữa cuộc tranh luận gay gắt ở Mỹ về bất bình đẳng xã hội.

Romney sau đó đã nhanh chóng giải thích lại ý kiến của mình. “Tất nhiên là tôi quan tâm tới mọi người Mỹ… nghèo, giàu, trung lưu, nhưng những nỗ lực của tôi tập trung vào các gia đình có thu nhập trung bình mà tôi cho rằng đã chịu nhiều tổn thương nhất do nền kinh tế Obama”, ông Romney nói.

Là bang miền tây Mỹ đầu tiên trong cuộc vận động năm 2012 của phe Cộng hòa, Nevada được chờ đợi có lịch trình chính trị hoàn toàn khác, với các vấn đề về nhập cư, môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Romney từng giành chiến thắng dễ dàng ở đây trong cuộc đua của phe Cộng hòa năm 2008 do Nevada có người theo đạo Mormon, đạo của Romney, rất đông. Bốn năm trước, 26% các cử tri Cộng hòa của Nevada là người Mormon và 95% trong số đó bỏ phiếu cho Romney.

Bầu cử ở Nevada sẽ diễn ra ngày thứ Bảy, đồng thời với ở Maine và thêm năm bang khác tại Mỹ sẽ tổ chức bỏ phiếu trong tháng tới./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục