Ứng viên Tổng thống Mỹ Trump lên tiếng về cuộc trưng cầu Brexit

Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã lên tiếng về kết quả cuộc trưng cầu Brexit, khi nói rằng việc người Anh đồng ý rời khỏi EU là "điều tuyệt diệu."
Ứng viên Tổng thống Mỹ Trump lên tiếng về cuộc trưng cầu Brexit ảnh 1Ông Donald Trump trên sân golf do ông sở hữu ở Scotland (Nguồn: Reuters)

Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã lên tiếng về kết quả cuộc trưng cầu Brexit, khi nói rằng việc người Anh đồng ý rời khỏi EU là "điều tuyệt diệu." 

Phát biểu trong chuyến thăm Scotland, nơi ông sở hữu sân golf ở Turnberry, tỷ phú Trump cho biết: "Tôi nghĩ rằng cuộc trưng cầu đó thực sự vĩ đại, một điều tuyệt diệu."

Trước chuyến đi tới Scotland, ông Trump từng phát biểu trên kênh Fox News rằng ông có cảm giác Vương quốc Anh "nên đi một mình" và việc rời khỏi Liên minh châu Âu là một động thái định hình lại lục địa già.​

Ông Trump tới Scotland để khai trương sân golf Trump Turnberry Ailsa sau quá trình tu sửa tốn kém tới 200 triệu bảng Anh, kể từ khi mua lại khu nghỉ dưỡng nằm ở Nam Ayrshire này vào năm 2014.

Ứng viên Đảng Cộng hòa Mỹ không có kế hoạch gặp gỡ các nhà lãnh đạo Anh hay Scotland trong chuyến đi này, trong khi Văn phòng Thủ tướng Anh David Cameron cũng nói rằng "không có kế hoạch gặp gỡ ông Trump."

Thủ tướng Anh Cameron từng nhận xét về ý tưởng cấm người Hồi giáo nhập cảnh của Mỹ của Trump là "ngu ngốc" và khắt khe với Hồi giáo của Trump cũng khiến nhiều chính trị gia tại Anh e ngại, nhất là khi tân thị trưởng thủ đô London là một người theo đạo ​Hồi.

Tại Scotland, cũng có hai tổ chức phát động những cuộc biểu tình bên ngoài sân golf Turnberry để phản đối tỷ phú bất động sản này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục