UNHCR: Cần mở rộng diện người tị nạn nhập cảnh

UNHCR đề nghị các nước nới rộng diện người tị nạn nhập cảnh, bởi với nhiều người, định cư ở nước thứ ba là cách duy nhất an toàn.
Tại phiên họp thường niên về vấn đề tái định cư cho người tị nạn đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 6/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết trong những năm tới sẽ có khoảng 800.000 người tị nạn không thể hồi hương, mà phải định cư tại nước thứ ba.

Do đó, UNHCR yêu cầu các nước nới rộng diện người tị nạn nhập cảnh để họ bắt đầu cuộc sống mới.

UNHCR cho biết hiện chỉ có một số ít nước tham gia chương trình tái định cư của UNHCR và hạn ngạch tái định cư không tăng kịp so với số người nộp đơn.

Cơ quan này ước tính, trong năm nay, thế giới sẽ có khoảng 747.000 người cần chuyển đến nước thứ ba và con số này sẽ vượt mức 800.000 người trong năm 2011.

Tuy nhiên, UNHCR cho biết hạn ngạch người tị nạn định cư hàng năm của các nước vẫn chỉ là 80.000 người.

UNHCR cho rằng dù tự nguyện hồi hương vẫn là một trong những giải pháp tốt nhất đối với người tị nạn, nhưng do xung đột kéo dài và do lo ngại bị trả thù nên nhiều người tị nạn không muốn hồi hương.

Do vậy, đối với nhiều người tị nạn, định cư ở nước thứ ba là cách duy nhất để họ có thể an toàn và có nhà cửa sinh sống lâu dài. Ví như, do các cuộc xung đột Afghanistan và Somalia không có dấu hiệu sớm được giải quyết, số người tị nạn tự nguyện hồi hương trong năm ngoái đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ qua.

UNHCR cũng cho biết trên 80% số người tị nạn sống ở các nước đang phát triển. Mỹ, Canada và Australia tiếp nhận đến 90% số người tị nạn được tái định cư ở nước thứ ba trên toàn thế giới, trong khi châu Âu chỉ nhận có 6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục