UNHCR: Gần 2.500 người chạy khỏi Libya mỗi ngày

Cao ủy LHQ về người tị nạn cho biết khoảng 300.000 người đã ra khỏi Libya và khoảng từ 1.500 tới 2.500 người tiếp tục di tản mỗi ngày.
Ngày 18/3, trong buổi họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, mỗi ngày có từ 1.500 tới 2.500 người rời khỏi Libya, trong khi đó, liên quân của Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Liên đoàn các quốc gia Arập đang chuẩn bị tấn công quân sự đối với chính quyền ông Gaddafi.

Theo bà Melissa Flemming, phát ngôn viên của UNHCR, khoảng 300.000 người đã ra khỏi Libya và khoảng từ 1.500 tới 2.500 người tiếp tục di tản mỗi ngày.

Bà Flemming cũng cho biết thêm, những người này đa phần là những người nhập cư và họ thường qua Tunisia và Ai Cập rồi từ đó chờ để được hồi hương.

Đánh giá về đợt sơ tán này, Tổng Giám đốc Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM), ông William Lacy Swing cho biết, đây là một trong những đợt di dân lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Trong khuôn khổ chiến dịch sơ tán dân thường ra khỏi Libya do IOM và UNHCR khởi xướng với sự trợ giúp của nhiều quốc gia trên thế giới, hơn 50.000 người bị ách lại tại các trại tị nạn ở biên giới Tunisia và Ai Cập đã được sơ tán an toàn. Mặt khác, khoảng 10.000 người khác đã được hồi hương bằng máy bay và tàu thủy.

Theo Liên hợp quốc, hiện nay, còn 6.500 người vẫn còn tị nạn tại Tunisia, 2.500 người tại Ai Cập và 1.500 người tại Algeria và Nigeria. Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia tài trợ tiếp tục hỗ trợ tài chính và phương tiện hậu cần để hồi hương nốt số người còn lại.

IOM ước tính, hơn một triệu lao động nhập cư vẫn đang còn ở lại Libya, trong đó có nhiều lao động tới từ các quốc gia châu Phi Hạ Sahara.

Theo UNHCR, ngày 16/3, có khoảng 1.490 người Libya đã rời khỏi nước này để chạy sang Ai Cập, con số này sẽ đang gia tăng trong những ngày gần đây./.

Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục