Điều tra xây nhà định cư

UNHRC điều tra hoạt động định cư Do Thái của Israel

UNHRC thông qua nghị quyết yêu cầu điều tra về việc xây nhà định cư của Israel có thể xâm phạm quyền của người dân Palestine như thế nào.
Theo AFP, với 36 phiếu thuận, 10 phiếu trắng và 1 phiếu chống của Mỹ, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) ngày 22/3 đã thông qua nghị quyết yêu cầu mở cuộc điều tra đầu tiên về việc hoạt động xây dựng nhà định cư của Israel có thể xâm phạm các quyền của người dân Palestine như thế nào.

Trình bày nghị quyết trên, một đại sứ của Pakistan đã chỉ trích việc Israel cương quyết xây thêm nhà định cư Do Thái tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng - hành động "vi phạm các luật về nhân đạo quốc tế và quyền con người."

Nghị quyết cũng yêu cầu Israel "thực thi những biện pháp nghiêm túc" như tịch thu vũ khí để tránh dân định cư Israel có hành động bạo lực.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích nghị quyết của UNHRC là "đạo đức giả" và hội đồng này "nên tự thấy hổ thẹn."

Ông Netanyahu nêu rõ: "Tính tới nay, UNHRC đã ra 91 quyết định, 39 trong số đó nhằm đối phó với Israel, 3 với Syria và 1 với Iran."

Mỹ cho rằng, nghị quyết trên "đã bị tác động sâu sắc bởi thành kiến của UNHRC đối với Israel."

Việc mở rộng khu định cư của Israel đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích là không hợp pháp. Hồi đầu tuần, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền, bà Navi Pillay cho rằng, hoạt động trên của Israel có liên quan chặt chẽ tới các vấn đề tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, trong đó có vấn đề bạo lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục