UNICEF cảnh báo hàng triệu trẻ em châu Phi bị đói

UNICEF cảnh báo hơn 1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Sahel, châu Phi đang đối mặt với khủng hoảng lương thực do hạn hán, xung đột.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 16/3, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo rằng hơn một triệu trẻ em dưới 5 tuổi tại khu vực Sahel của châu Phi đang đối mặt với thảm họa trong bối cảnh khủng hoảng lương thực tiếp diễn ở khu vực thường xuyên bị hạn hán và xung đột hoành hành này.

Giám đốc UNICEF khu vực David Gressly khẳng định một thảm họa đang rình rập trẻ em tại khu vực Sahel và số trẻ em cần được điều trị khẩn cấp để cứu sống tại các trung tâm nuôi dưỡng sẽ tăng mạnh.

Dự báo sẽ có khoảng 1 triệu trẻ bị suy dinh dưỡng nặng và cấp tính phải vào các trung tâm nuôi dưỡng trong vòng 6 tháng tới. Nếu điều kiện khó khăn hơn, số lượng sẽ tăng lên khoảng 1,5 triệu em trong khi nguồn ngân sách của UNICEF hết sức eo hẹp. Cho đến nay, cơ quan này mới chỉ nhận được 24 triệu USD so với yêu cầu 119 triệu USD cho năm 2012.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hiện khu vực Sahel có khoảng 15 triệu người có nguy cơ bị đói do khủng hoảng lương thực, bắt nguồn từ thiên tai (hạn hán kéo dài) gây mùa màng thất bát, xung đột vũ trang....

Giám đốc UNICEF Gressly cảnh báo nếu cộng đồng quốc tế không có những phản ứng khẩn cấp và các giải pháp trong trung và dài hạn, cả một thế hệ trẻ ở các nước Sahel sẽ phải đối mặt với một tương lai phụ thuộc, đói nghèo và sự sinh tồn bị đe dọa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục