UNICEF đánh giá cao thành tựu thực hiện quyền trẻ em của Việt Nam

Lãnh đạo UNICEF khẳng định lại cam kết UNICEF sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong việc thực thi các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em...
UNICEF đánh giá cao thành tựu thực hiện quyền trẻ em của Việt Nam ảnh 1Học sinh miền núi Lai Châu trong giờ học. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Chiều 5/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Phó Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Omar Abdi.

Vui mừng đón ông Omar Abdi đến Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao vai trò và những đóng góp của UNICEF trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên toàn thế giới, đáng chú ý là những hoạt động cứu trợ nhân đạo tại các khu vực khủng hoảng, các chương trình hỗ trợ tập trung vào giáo dục cơ bản cho trẻ em, trẻ em và HIV/AIDS, trẻ em di cư...

Phó Chủ tịch nước nêu rõ với lịch sử quan hệ tốt đẹp, lâu dài, Việt Nam luôn coi UNICEF như một đối tác phát triển quan trọng, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Việt Nam và trẻ em Việt Nam; ghi nhận nỗ lực của Văn phòng UNICEF tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-UNICEF, triển khai các hoạt động hỗ trợ của UNICEF ở Việt Nam.

Thời gian tới, Việt Nam sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác với UNICEF và các cơ quan khác của Liên hợp quốc nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Phó Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy thời gian gần đây có nhiều sự kiện mới mở ra những cơ hội để thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF, đó là việc cộng đồng quốc tế thông qua Chương trình nghị sự đến năm 2030 vì sự phát triển bền vững vào cuối năm 2015, việc Việt Nam thông qua Luật Trẻ em vào tháng 4/2016 và việc Chương trình hợp tác Việt Nam-UNICEF giai đoạn 2017-2021 vừa được phê duyệt.

Theo Phó Chủ tịch nước, Chính phủ Việt Nam quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) như đối với các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) trước đây. Tuy nhiên, Việt Nam cũng gặp một số thách thức khi thực hiện các mục tiêu SDGs liên quan đến trẻ em.

Phó Chủ tịch nước mong muốn UNICEF tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững có liên quan...

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Phó Chủ tịch nước, Phó Giám đốc UNICEF Omar Abdi cho biết UNICEF và Việt Nam có mối quan hệ bền vững trong suốt 40 năm qua.

Ông Omar Abdi đánh giá cao Việt Nam đã có nhiều thành tựu trong việc thực hiện quyền của trẻ em. Tại châu Á, Việt Nam là nước đầu tiên ký Công ước về quyền trẻ em và trên thế giới, Việt Nam luôn đi đầu trong việc thực hiện quyền của trẻ em.

Trong vòng 10-15 năm qua, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tử vong ở Việt Nam đã giảm đáng kể. Ông Omar Abdi tin tưởng Việt Nam sẽ giải quyết được các khó khăn, tiếp tục thúc đẩy quyền của trẻ em.

Chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Trẻ em trong năm 2016, ông Omar Abdi hy vọng Luật sẽ được thực thi tốt sau khi có hiệu lực trong thời gian tới.

Ông Omar Abdi khẳng định lại cam kết UNICEF sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong việc thực thi các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục