UNICEF lo ngại xử chiến binh trẻ em ở Guatanamo

Vụ khởi tố Omar Khadr có thể tạo tiền lệ cho truy tố những người vốn là nạn nhân của nạn tuyển mộ trẻ em trong các cuộc xung đột.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 27/5, tỏ ý lo ngại rằng vụ khởi tố Omar Khadr, bị bắt vào năm 2002 tại Afghanistan vì nghi phạm tội khi mới 15 tuổi và hiện đang bị giam giữ tại Guatanamo có thể tạo “tiền lệ nguy hiểm” cho việc truy tố những đối tượng là nạn nhân của việc tuyển mộ trẻ em vào lính trong các cuộc xung đột vũ trang.

Omar Khadr là chiến binh trẻ em cuối cùng đang còn bị giam giữ ở nhà tù quân sự của Mỹ ở Vịnh Guatanamo, Cuba và từ lâu vụ này đã được Liên hợp quốc quan tâm.

Tuyên bố của Giám đốc chấp hành UNICEF Anthony Lake cho rằng việc tuyển mộ và sử dụng trẻ em trong các cuộc xung đột là tội ác chiến tranh, do đó những người phải chịu trách nhiệm và cần bị truy tố là người đi tuyển mộ trẻ em, chứ không phải chính các em.

Ông nhấn mạnh rằng trong trường hợp này, trẻ em là nạn nhân, bị cưỡng ép phải hành động. Vì thế, các chiến binh trẻ em cần được giúp đỡ, được tái hội nhập cộng đồng, chứ không phải bị lên án hay đưa ra tòa xét xử.

Ông Lake cho rằng vụ khởi tố Omar Khadr có thể tạo tiền lệ quốc tế nguy hiểm cho việc khởi tố những người khác, vốn là nạn nhân của nạn tuyển mộ trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang; nhấn mạnh rằng việc khởi tố bất kỳ ai về những hành vi xảy ra ở tuổi thiếu niên cần phải tuân theo những tiêu chuẩn pháp lý dành cho trẻ em, trong đó có quyền được bảo vệ đặc biệt của trẻ em.

Phiên tòa xét xử Omar Khadr, năm nay 23 tuổi, quốc tịch Canada, dự kiến được bắt đầu từ ngày 10/8 tới.

Đầu tháng này, ông Radhika Coomaraswamy, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang, đã kêu gọi đưa Omar Khadr ra khỏi nhà tù Guatanamo và chuyển cho cơ quan tư pháp Canada, để bảo đảm cho việc tái hội nhập cộng đồng của chiến binh trẻ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục