UNICEF ra tuyên bố kêu gọi lập quỹ 3,1 tỷ USD vì trẻ em nghèo

UNICEF ra tuyên bố kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế thiết lập quỹ 3,1 tỷ USD để trợ giúp các em nhỏ đang sống tại những nơi đặc biệt khó khăn.
UNICEF ra tuyên bố kêu gọi lập quỹ 3,1 tỷ USD vì trẻ em nghèo ảnh 1Điều trị cho một em bé bị thương trong vụ rocket rơi ở bệnh viện tỉnh Helmand ngày 1/1/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/1, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã ra tuyên bố kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế thiết lập quỹ 3,1 tỷ USD để trợ giúp các em nhỏ đang sống tại những nơi đặc biệt khó khăn, trong đó có Ukraine và một số quốc gia đang bị dịch bệnh Ebola hoành hành ở vùng Tây Phi.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, trong năm nay, UNICEF dự định tổ chức các đợt cứu trợ nhân đạo, giúp 62 triệu trẻ em đang sinh sống tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ có xung đột hoặc phải hứng chịu những thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh hay các loại khủng hoảng khác.

Trong đó, UNICEF đặc biệt quan tâm tới 600.000 trẻ em Ukraine ở vùng chiến sự đang thiếu thốn lương thực, thuốc men và các vật dụng thiết yếu.

Bước đầu, tổ chức này dự định dành khoảng 32 triệu USD để mua hàng cứu trợ nhân đạo giúp trẻ em Ukraine, trong đó ưu tiên các khu vực ở miền Đông quốc gia Đông Âu này.

Ngoài ra, UNICEF cũng dành 500 triệu USD để giúp trẻ em tại những quốc gia đang có dịch bệnh Ebola ở vùng Tây Phi.

Một khoản cứu trợ không nhỏ cũng sẽ được dành cho trẻ em đang sinh sống ở Syria, Nigeria, Afghanistan và Pakistan.

Theo thống kê của UNICEF, hiện nay trung bình trên thế giới cứ 10 em nhỏ thì có một em phải sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, thậm chí hàng ngày phải đối mặt với tử thần trong các cuộc xung đột do người lớn gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục