UNICEF triển khai sáng kiến chống bạo hành trẻ em

UNICEF đã triển khai sáng kiến mới thúc giục cộng đồng lên tiếng mạnh mẽ chống lại tình trạng bạo hành trẻ em đang ở mức báo động.
Ngày 31/7, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã triển khai sáng kiến mới thúc giục cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ chống lại tình trạng bạo hành trẻ em đang ở mức báo động, khiến hàng triệu trẻ bị tổn thương mỗi năm.

Phát biểu tại lễ phát động sáng kiến “Chấm dứt bạo hành trẻ em,” giám đốc điều hành UNICEF, Anthony Lake cho biết tình trạng bạo hành trẻ em tràn lan. Vì vậy, bất cứ khi nào và ở đâu, nơi trẻ em bị bạo hành, các nước cần lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

Sáng kiến này được đưa ra sau hàng loạt các vụ tấn công nhằm vào trẻ em như vụ bắn cô bé 14 tuổi ở Pakistan hay vụ xả súng kinh hoàng làm 26 học sinh thiệt mạng ở thị trấn Newtown, bang Connecticut, Mỹ.

Sáng kiến kêu gọi mọi người trên thế giới nhận thức được tình trạng bạo lực với trẻ em, cùng tham gia các phong trào toàn cầu, quốc gia hoặc địa phương chấm dứt tình trạng này, đồng thời đưa ra những sáng kiến mới tập trung hành động tập thể nhằm đạt được mục tiêu trên.

Tình trạng bạo hành trẻ em trên toàn cầu đã đến tăng đến mức báo động. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có khoảng 220 triệu trẻ em thuộc cả hai giới dưới 18 tuổi đã từng bị bạo hành và lạm dụng tình dục, khoảng 1,2 triệu trẻ bị buôn bán mỗi năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục