UNOCI được triển hạn thêm 1 năm ở Cote d'Ivoire

Phái đoàn gìn giữ hòa bình LHQ sẽ ở lại Cote d'Ivoire đến ngày 31/7/2012 nhằm trợ giúp nước này giải quyết khủng hoảng hậu bầu cử.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 27/7 đã nhất trí thông qua nghị quyết gia hạn sự ủy nhiệm của Phái đoàn gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Cote d'Ivoire (UNOCI) đến ngày 31/7/2012, nhằm trợ giúp nước này giải quyết các thách thức sau cuộc khủng hoảng hậu bầu cử mới đây.

Với nghị quyết này, UNOCI được ở lại Cote d'Ivoire thêm một năm với nguyên quân số 9.800 người, kể cả 2.000 quân được triển khai đầu năm nay để đối phó với bạo lực sau cuộc bầu cử tổng thống nước này.

Nước Tây Phi này mới ra khỏi khủng hoảng vào giữa tháng 4/2011 sau khi cựu Tổng thống Laurent Gbagbo đầu hàng chấm dứt nhiều tháng bạo lực.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh Cote d'Ivoire cần sự giúp đỡ quốc tế vào thời điểm sống còn này để có thể đứng được trên đôi chân của mình.

Cuộc khủng hoảng ở Cote d'Ivoire đã gây thiệt hại nghiêm trọng và nước này không thể phục hồi nhanh chóng để có thể sử dụng các nguồn tài nguyên quan trọng để vượt qua nhiều mối đe dọa trực tiếp cũng như thúc đẩy các ưu tiên phát triển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục