UNODC giúp tập huấn về phòng chống rửa tiền

Ngày 1/4, Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) và Bộ Công an tổ chức tập huấn về công tác phòng chống rửa tiền cho cán bộ các ngành Công an, Tòa án Nhân dân, Chi cục Hải quan, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh cùng cán bộ của 9 huyện và thành phố của tỉnh Lào Cai.

Ngày 1/4, Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) và Bộ Công an tổ chức tập huấn về công tác phòng chống rửa tiền cho cán bộ các ngành Công an, Tòa án Nhân dân, Chi cục Hải quan, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh cùng cán bộ của 9 huyện và thành phố của tỉnh Lào Cai.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho các học viên kiến thức và kỹ năng phát hiện và đấu tranh chống tội phạm rửa tiền.

Ngoài những khái niệm về rửa tiền, luật pháp và các tiêu chuẩn quốc tế cũng như hệ thống pháp luật Việt Nam, lớp tập huấn có sử dụng nhiều tình huống cụ thể để minh họa các thủ đoạn rửa tiền của bọn tội phạm.

Các học viên đã được học những vấn đề mấu chốt của một hệ thống phòng chống rửa tiền hiệu quả và vai trò của hệ thống này đối với công tác đấu tranh phòng chống rửa tiền.

Lớp tập huấn là một trong các hoạt động trong chương trình dự án 3 năm của UNODC nhằm trợ giúp Việt Nam nâng cao năng lực phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử của lực lượng thực thi pháp luật và tư pháp trong đấu tranh chống tội phạm rửa tiền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục